Chưa đầy 1 giờ, phát hiện 2 vụ tàng trữ ma túy

14:09 | 20/05/2016

721 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chưa đầy một giờ đồng hồ làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm đường phố tại nút giao thông Hoàng Cầu - Xã Đàn (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), tổ công tác Y7/141-Công an Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường chỉ huy, đã bắt giữ hai nhóm tàng trữ trái phép chất ma tuý.
chua day 1 gio phat hien 2 vu tang tru ma tuyCảnh sát 141 bắt 3 vụ tàng trữ ma túy
chua day 1 gio phat hien 2 vu tang tru ma tuyBắt quả tang nhân viên sân bay mang ma túy
chua day 1 gio phat hien 2 vu tang tru ma tuyGiấu ma túy trong quần "chíp" vẫn không thoát

Khoảng 21h15 ngày 19/5, tổ công tác Y7/141 - Công an Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu - Xã Đàn . Tại đây, cảnh sát phát hiện hai thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát 29H1-531.19 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

chua day 1 gio phat hien 2 vu tang tru ma tuy
Tang vật thu giữ của Đỗ Văn Tuấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một bộ vam phá khóa xe máy và một gói nghi ma túy đá được cất giấu trong xe. Danh tính hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thanh Bắc (36 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Duy Hiền (32 tuổi, ở Phú Thọ).

chua day 1 gio phat hien 2 vu tang tru ma tuy
Đối tượng Đỗ Văn Tuấn.

Đến 22h cùng ngày, tổ công tác Y7 tiếp tục phát hiện một nam thanh niên đi xe máy mang biển số 29F1-758.83 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện dụng cụ sử dụng ma túy và gói nilon chứa tinh thể màu trắng (ma túy đá) được thanh niên này giữ trong người. Danh tính người này cũng được làm rõ là Đỗ Văn Tuấn (23 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Hiện cả hai vụ việc đã được tổ công tác lập biên bản, bàn giao cho Công an phường Ô Chợ Dừa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Minh