Chủ nợ của Zimbabwe cân nhắc đổi nợ lấy thỏa thuận khí hậu
![]() |
Chủ nợ của Zimbabwe cân nhắc đổi nợ lấy thỏa thuận khí hậu. (Ảnh minh họa) |
Raul Fernandez, Giám đốc dự án phát triển khí hậu của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh kinh tế do Bộ Tài chính Zimbabwe tổ chức tại Victoria Falls rằng, quá trình trao đổi với các chủ nợ của quốc gia này chỉ ra rằng đây là "một lựa chọn mà họ sẵn sàng cân nhắc".
“Họ cần chờ xem một số hành động cam kết cải cách cơ cấu nợ từ chính phủ”, ông nói. “Đã có sự sẵn sàng, họ đã có lựa chọn này của dự định của mình”.
Hoán đổi nợ, chẳng hạn như hoán đổi nợ về khí hậu và môi trường thiên nhiên, là những cơ chế tài chính trong đó một phần nghĩa vụ nợ của một quốc gia đang phát triển được xóa bỏ để đổi lấy các cam kết đầu tư vào các dự án bảo tồn khí hậu. Các thỏa thuận tương tự đã được triển khai ở Barbados, Belize, Gabon và Ecuador, Fernandez, được cho biết trong một bài thuyết trình trước đó.
“Điều này giúp giảm nợ đáng kể”, ông Fernandez cho biết. “Trong một số trường hợp, có thể giúp cải thiện các điều kiện thanh toán”. Quốc gia Nam Phi này có “cơ hội” để nắm bắt điều này khi các nước công nghiệp hóa đang phải trả tiền cho khí hậu.
Zimbabwe đã bị loại khỏi thị trường vốn quốc tế kể từ năm 1999 sau khi vỡ nợ. Không thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình, các khoản nợ đã tăng vọt. Năm 2022, nước này đã nhờ đến sự giúp đỡ của Akinwumi Adesina, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi và Joaquim Chissano, cựu lãnh đạo Mozambique, để đàm phán với các chủ nợ. Các chủ nợ của quốc gia này bao gồm Câu lạc bộ Paris, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Đầu tư châu Âu và AfDB.
Bộ trưởng Tài chính Mthuli Ncube không trả lời ngay lập tức các câu hỏi.
D.Q
Bloomberg
-
Chiến dịch bảo vệ rừng của châu Âu gặp trở ngại gì?
-
[VIDEO] Phát hiện cấu trúc gỗ mới trong cây tulip giúp chống biến đổi khí hậu
-
WB: Tài trợ cho ứng phó với biến đổi khí hậu đạt mức kỷ lục
-
Google mua 50.000 tín chỉ carbon từ Brazil
-
TotalEnergies: Phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu (Kỳ X)
-
Tin tức kinh tế ngày 19/4: Việt Nam cần hơn 266 tỷ USD đầu tư vào ngành điện
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 14/4 - 19/4
-
Tin tức kinh tế ngày 18/4: Thương mại Việt Nam - Lào lập kỷ lục trong quý I/2025