Chợ quê ngày Tết giữa lòng Thủ đô
Đây là hội chợ đầu tiên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức từ ngày 30/1 đến ngày 5/2/2013 (tức 19 đến 25 tháng Chạp, Âm lịch) tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ Thuật Việt Nam.
Hội chợ là nơi giới thiệu gần 100 các sản phẩm làng nghề trên các chất liệu truyền thống như làng rèn Đa Sỹ, làng lụa Vạn Phúc, làng sơn mài Chuyên Mỹ... . Cùng với đó, đây cũng là nơi tôn vinh cho nông sản Việt, khi có các thương hiệu nông sản nổi tiếng của miền Bắc như cam canh, nhãn muộn Hoài Đức, bưởi đường Quế Dương, bánh dày Quán Gánh, chè sen Hồ Tây và những sản phẩm nổi tiếng khác.
Không gian hội chợ tái hiện không khí chợ quê đồng bằng Bắc Bộ với những gian hàng ăn uống, buôn bán. Hội chợ cũng trưng bày hơn 100 tác phẩm thư pháp, câu đối Tết của các thành viên Câu lạc bộ Thư pháp Hương Nam. Diễn ra cùng với hội chợ là chợ hoa Tết, nơi giới thiệu những loại hoa Tết như lan, đào, mai, ly ... của các làng hoa nổi tiếng.
Những hình ảnh về "Hội hoa - chợ Tết" giữa lòng Hà Nội:

Hội chợ là nơi tái hiện khung cảnh chợ Tết của khu vực đồng bằng Bắc Bộ thời xưa thu hút được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Khu vực ẩm thực cũng dựng lại hình ảnh những ngôi nhà lá ngày xưa.

Các nông sản được trưng bày giới thiệu ở hội chợ như phấn hoa, mật ong.

Bánh dày Quán Gánh (Thường Tín - Hà Nội)

Bưởi đường Quế Dương (Hoài Đức - Hà Nội) là một trong các loại nông sản được tôn vinh trong hội chợ.

Cam canh Hoài Đức nức tiếng gần xa cũng được nhiều người đến mua.

Rất nhiều khách đến tham quan đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bưởi hồ lô Tài Lộc

Hội chợ cũng là nơi quảng bá cho các thương hiệu nổi tiếng ở các vùng khác đến với người Hà Nội. Bánh chưng Bờ Đậu (Thái Nguyên) cũng tham gia vào "Chợ Tết"

Đây cũng là nơi tôn vinh những nông sản, rau củ sạch, cổ động tuyên truyền cho vệ sinh an toàn thực phẩm.

Không gian chợ Tết cũng là nơi trưng bày hơn 100 tác phẩm thư pháp, câu đối Tết.

"Ông đồ" trẻ đang cặm cụi "thảo những nét rồng bay"

Tò he, loại đồ chơi dân gian được nhiều trẻ em ưa thích tại các phiên chợ Tết.

Các sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công có tiếng cũng tham gia vào hội chợ. Các bình gốm làng Chu Đậu (Hài Dương) có giá vài triệu đồng.

Các sản phẩm sơn mài tinh tế của các nghệ nhân làng Chuyên Mỹ (Phú Xuyên - Hà Nội)

Dao kéo thủ công Đa Sỹ nổi tiếng về độ sắc bén cũng như độ bền được nhiều khách tham quan ghé mua.

Nghệ nhân Lê Văn Sếu của làng áo dài Trạch Xá (Ứng Hòa - Hà Nội) bên cạnh tác phẩm áo dài được may thủ công của mình.

Bên cạnh chợ Tết, hội hoa cũng là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hoa đẹp của các làng hoa nổi tiếng
Hiền Anh
-
Hà Nội - Thành phố có dịch vụ thân thiện top 2 thế giới
-
Hà Nội: Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
-
[VIDEO] Hội CCB Petrovietnam tri ân thương binh, gia đình chính sách tại phường Giảng Võ (Hà Nội)
-
Hà Nội siết kiểm tra chất lượng xăng E10
-
Hà Nội phấn đấu đưa hơn 46.000 căn nhà ở xã hội ra thị trường trong năm 2026
-
Định hướng phát triển các tập đoàn kinh tế biển có năng lực cạnh tranh quốc tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary
