Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam thăm và chúc tết Hải đội 202 Cảnh sát biển

08:00 | 11/02/2024

1,473 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 10/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán 2024), tại Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2), Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã đến thăm và gặp mặt, chúc Tết các cán bộ và chiến sĩ.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã biểu dương và đánh giá cao các công tác của Hải đội 202 trong việc tổ chức cho bộ đội đón Tết vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, đảm bảo an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao. Bên cạnh đó, Hải đội 202 cùng các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 đã khắc phục mọi khó khăn, giúp các chiến sĩ yên tâm công tác trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam thăm và chúc tết Hải đội 202 Cảnh sát biển
Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ tại Hải đội 202.

Cán bộ, chiến sĩ tại Hải đội 202 đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo thi đua lập nhiều thành tích. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, an toàn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu các cấp uỷ, chỉ huy các cấp của Hải đội 202 nghiêm túc quán triệt, duy trì nghiêm nề nếp chính quy, luôn rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, tiếp tục củng cố doanh trại xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng gia sản xuất. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiếp tục phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình trên biển, an ninh chính trị; làm tốt công tác chính sách, dân vận đối với gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam thăm và chúc tết Hải đội 202 Cảnh sát biển
Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngoài các yêu cầu trên, Trung tướng Bùi Quốc Oai cũng lưu ý cán, bộ chiến sĩ cần thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, chống khai thác IUU và vi phạm pháp luật trên biển…

Nhân dịp đầu năm mới, Trung tướng Bùi Quốc Oai cũng dành những lời chúc đến các cán bộ, chiến sĩ đơn vị dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Làng “lính đảo”Làng “lính đảo”
Petrovietnam và Quân chủng Hải quân tăng cường phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốcPetrovietnam và Quân chủng Hải quân tăng cường phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
"Mắt thần" giữ biển ngày Xuân

Phúc Nguyên

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc