Chỉ có Qatar, Nga, Mỹ mới có khả năng đảm bảo đáp ứng nhu cầu LNG toàn cầu
![]() |
| Giám đốc điều hành của Novatek - Leonid Mikhelson |
Ông nói: “Nhu cầu toàn cầu sẽ tăng lên và chỉ có ba cơ sở tài nguyên có thể đáp ứng được nhu cầu đó - Qatar, Nga và Mỹ. Hơn 70% sản lượng hóa lỏng toàn cầu hiện được lên kế hoạch dựa trên các cơ sở này”.
Mikhelson lưu ý rằng cơ sở tài nguyên của Qatar mang lại lợi nhuận cao và nhiều quyết định hiện đã được đưa ra nhằm tối đa hóa việc mở rộng các dự án LNG. Ông nói: “Trong năm 2026-2027, một số dự án mới sẽ được triển khai ở Qatar, do đó, chúng tôi tin rằng tình hình giá khí đốt sẽ ổn định”.
Ông lưu ý rằng các công ty châu Âu hiện đang tích cực ký hợp đồng với Qatari LNG. Ông nói thêm: “Xin lưu ý rằng các hợp đồng gần đây đã được ký với thời hạn sau năm 2050”.
Qatar đang triển khai dự án mở rộng mỏ Severnoye, dự án sẽ nâng công suất sản xuất của nước này từ 77 triệu lên 126 triệu tấn LNG mỗi năm vào năm 2026. Khối lượng LNG đầu tiên trong dự án dự kiến sẽ được sản xuất vào thời điểm này.
Anh Thư
AFP
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Petrovietnam với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Nga
-
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ đặt cược tăng trưởng vào khí đốt
-
PETRONAS lấy khí đốt làm trọng tâm trong chuyển dịch năng lượng ở châu Á
-
Thế giới chật vật tìm khí đốt, Mỹ lại dư thừa
-
Xung đột Trung Đông: Thị trường phân bón khó phục hồi trong ngắn hạn
-
Thị trường năng lượng chưa phản ánh đúng thực tế tại Hormuz
-
Ông Trump tung chương trình nhiên liệu giá rẻ cho người dân Mỹ
-
Nghị định số 272/2026/NĐ-CP: Đòn bẩy thể chế để các dự án năng lượng bước vào giai đoạn tăng tốc
-
Fed: Giá dầu sẽ hạ nhiệt bất chấp nguy cơ xung đột tái diễn
-
Vì sao thông báo của OPEC không còn quan trọng với giá dầu?

