Caracas lên án Chevron trả lại dầu thô cho Venezuela
![]() |
Công ty dầu mỏ Mỹ Chevron đã trả lại các lô hàng dầu thô cho Venezuela mà họ không thể bán do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ảnh AFP |
Trước đó, chính quyền của Donald Trump từng thông báo sẽ thu hồi giấy phép hoạt động của Chevron vào tháng 4, nhưng sau đó đã gia hạn đến ngày 27/5, với điều kiện Chevron không được phép trả bất kỳ khoản tiền nào cho Chính phủ Venezuela, công ty dầu khí quốc gia PDVSA hay các công ty con của họ.
Vào thứ Sáu tuần trước, Phó Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez giải thích trên mạng xã hội rằng việc trả lại dầu thô do “sự bất khả thi” của Chevron trong việc “thanh toán” các lô hàng cho Venezuela, và “do các hạn chế đã được áp đặt” lên công ty này.
Bà cũng đề cập đến một “cuộc chiến kinh tế do Chính phủ Mỹ khơi mào”.
Bất chấp lệnh cấm vận dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt có từ năm 2019 dưới thời Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cấp phép cho Chevron hoạt động ở Venezuela vào năm 2022, động thái này diễn ra trong bối cảnh mục tiêu của Mỹ vẫn chống đối Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Bà nhấn mạnh: "Dầu thô này được giao dịch trên thị trường quốc tế. PDVSA sẽ tôn trọng các điều khoản và nghĩa vụ hợp đồng đã thỏa thuận với các công ty đa quốc gia. Ở Venezuela, có luật pháp, và chúng được tôn trọng".
Chính quyền Trump gần đây tiếp tục thu hồi giấy phép của các công ty dầu khí khác như Repsol (Tây Ban Nha), Maurel & Prom (Pháp) và Eni (Ý).
Mỹ cáo buộc Tổng thống Maduro đã không tuân thủ các thỏa thuận đạt được với cựu Tổng thống Biden về việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, và việc hồi hương người di cư Venezuela.
Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất toàn cầu, từng đạt sản lượng 3 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, theo PDVSA, sản lượng hiện tại chỉ khoảng 1 triệu thùng/ngày do nhiều năm quản lý yếu kém, tham nhũng và gần đây là các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Trong bối cảnh đó, Chevron đóng góp hơn 200.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 20% tổng sản lượng dầu của Venezuela.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Nga - Mỹ cạnh tranh ảnh hưởng tại quốc gia giàu năng lượng Turkmenistan?
-
Xung đột Israel - Iran: Hồi chuông cảnh tỉnh châu Á về sự phụ thuộc dầu mỏ từ Trung Đông
-
Từ chiến tranh ủy nhiệm đến xung đột trực tiếp: Kỷ nguyên chiến lược mới ở Tây Á
-
Phân tích diễn biến giá dầu tuần qua: Thị trường chờ tín hiệu bứt phá
-
Ấn Độ xây dựng 6 kho dự trữ dầu chiến lược mới để đảm bảo an ninh năng lượng
-
VPI dự báo giá xăng dầu giảm mạnh từ 6,8 - 7,5% trong kỳ điều hành ngày 3/7
-
Giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt giảm từ 0h ngày 1/7
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới giảm khi triển vọng nguồn cung tăng
-
OPEC+ sẽ linh hoạt quyết định sản lượng dầu trong tháng 8
-
Phân tích diễn biến giá dầu tuần qua: Thị trường chờ tín hiệu bứt phá