Cao điểm khách đi máy bay sẽ kéo dài đến ngày 14/2

15:20 | 07/02/2022

175 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần (7/2), sân bay Nội Bài đón 52.800 lượt khách qua lại, Tân Sơn Nhất đón hơn 68.800 khách. Dự kiến đợt cao điểm sẽ kéo dài đến ngày 14/2.
Cao điểm khách đi máy bay sẽ kéo dài đến ngày 14/2
Ảnh minh họa

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, có những ngày trong cao điểm Tết Nguyên đán 2022 đã đón tới 63.000 lượt khách qua cảng, cao nhất trong 2 năm trở lại đây, cao điểm trong ngày là từ 7h tới 8h.

Như ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần (ngày 7/2), sân bay lớn nhất miền Bắc này dự kiến có 338 lượt/chuyến và 52.800 lượt khách qua lại sân bay (có 52.200 khách nội địa, trong đó 31.100 khách nội địa đi và 21.100 khách nội địa đến; 532 khách quốc tế).

Đại diện sân bay chia sẻ đợt cao điểm đi lại sau Tết sẽ kéo dài đến 14/2. Cũng đại diện sân bay, do có sự tháo gỡ rào cản y tế, các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê đón Tết nên lượng hành khách vào ngày cao điểm năm nay tăng mạnh so với Tết năm trước. Năm trước, ngày cao điểm Nội Bài chỉ có 383 chuyến bay với khoảng 29.000 lượt khách. Tuy nhiên lượng khách này vẫn còn cách xa các mốc cao điểm của Tết 2020.

Trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán năm 2020, sân bay Nội Bài có ngày đón tới 620 chuyến bay, lượng khách qua cảng ghi nhận ở mức 91.000 lượt khách.

Mặc dù lượng khách qua cảng Nội Bài vào dịp cao điểm Tết 2022 tăng cao, vẫn nằm trong khả năng đáp ứng của sân bay. Hành khách làm thủ tục thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Hiện 102 quầy làm thủ tục tại nhà ga T1 và 22 điểm soi chiếu an ninh của Nội Bài có khả năng thông qua 4.000 khách mỗi giờ.

Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết dự kiến sân bay ngày 7/2 đón 68.834 lượt khách đến ga quốc nội, chỉ kém ngày trước đó 1.500 lượt so. Cao điểm trong ngày sẽ rơi vào 9h và 14h.

Ngành hàng không dự kiến đợt cao điểm sau Tết Nguyên đán năm nay sẽ kéo dài đến ngày 14/2/2022.

Trước đó, các hãng hàng không đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ ngày 6 đến 12/2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và sẽ bay đêm do khung giờ ban ngày đã rất đông nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của nhân dân đi vào phía Nam sau kỳ nghỉ Tết.

Lượng khách đi xe liên tỉnh và tàu trong dịp Tết Nhâm Dần giảm sâuLượng khách đi xe liên tỉnh và tàu trong dịp Tết Nhâm Dần giảm sâu
Tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tếTăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế
Sân bay sẵn sàng phục vụ bay đêm do khách đi lại dịp Tết tăngSân bay sẵn sàng phục vụ bay đêm do khách đi lại dịp Tết tăng

H.T