Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (1/10), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/9 đến 03h ngày 01/10 có nơi trên 80mm như: trạm Hồ Thầu 1 (Tuyên Quang) 88.2mm, trạm Chiềng Nơi (Sơn La) 90.5mm, trạm Giao An (Thanh Hóa) 123.4mm, trạm Tam Hợp 2 (Nghệ An) 154.2mm…
Ngày và đêm 1/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Sơn La kiểm tra thiệt hại do mưa lũ ở xã Mường Bang (Ảnh: Tienphong) |
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 30/9 đến 4 giờ ngày 1/10), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Thanh Hóa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Nghệ An từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng cấp 2; Phú Thọ, Tuyên Quang cấp 3.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Lũ nhiều sông tiếp tục dâng cao sau mưa lớn
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận đến sáng nay 1/10, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông Thái Bình (Hải Phòng), hạ lưu sông Cả (Nghệ An) vẫn đang lên.
Mực nước 1 giờ sáng nay trên sông Thao tại trạm Yên Bái là 33,69 m, trên báo động 3 là 1,69 m; trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang 24,46 m, trên báo động 2 là 0,46 m; trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam là 6,10 m, dưới báo động 3 là 0,20 m.
Dự báo từ ngày 1 - 2/10, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) tiếp tục lên, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) dao động ở mức đỉnh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 3 và trên báo động 3; hạ lưu sông La xấp xỉ mức báo động 2.
Lũ trên các sông dâng cao do mưa lớn ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 10 nguy cơ gây ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị ở Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; lũ quét và sạt lở đất nguy cơ xảy ra ở vùng núi Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
L.T
-
Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương rà soát hạ tầng giao thông, chủ động ứng phó thiên tai
-
Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lớn, bảo đảm giao thông miền núi Bắc Bộ
-
Bộ Xây dựng yêu cầu trực 24/24 giờ, chủ động ứng phó mưa lớn và lũ tại Bắc Bộ
-
Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất
-
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực 24/24 giờ, chủ động ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão
-
Kỳ 2: Để biển vẫn xanh sau những bước chân người
-
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2026
-
Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026 sẽ diễn ra ở cung đường di sản Vân Long
-
Hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội: Nghịch lý giữa quy định và nhu cầu học tập
-
Trại hè Burst Outta Box 2026: Nơi trẻ bước ra vùng an toàn và tỏa sáng theo cách riêng



