Căng thẳng Mỹ-Trung gây bất lợi đến giá dầu trong dài hạn
![]() |
![]() |
![]() |
Dầu Brent giao sau giảm 21 cent, tương đương 0,6%, xuống còn 35,96 USD vào 08: 20 theo giờ Việt Nam. Dầu WTI giảm 31 cent, tương đương 0,9%, xuống mức 34,04 USD/thùng.
Cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump, ông Larry Kudlow cho biết Trung Quốc đã phạm lỗi lớn khi áp đặt luật an ninh đối với Hồng Kông.
Luật an ninh mới mà Bắc Kinh đề xuất có thể làm giảm quyền lực pháp lý riêng biệt của Hồng Kông. Quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ phê duyệt dự luật này vào thứ Năm 28/5. Chính phủ Mỹ có thể áp đặt lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc nếu nước này thực thi luật an ninh quốc gia để kiểm soát Hồng Kông nhiều hơn. Ngược lại, Trung Quốc cho biết sẽ trả đủa nếu bị Mỹ trừng phạt vì luật an ninh mới này.
Trước đó Mỹ cũng đã đe dọa xem xét tăng thuế đối với các mặt hàng của Trung Quốc nhằm trả đũa vì Trung Quốc đã lây lan dịch bệnh coronavirus. Tất cả những bất đồng giữa hai cường quốc, nhất là căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ ảnh hưởng lớn đối với sự phục hồi kinh tế và tác động tiêu cực đến giá dầu.
Stephen Innes - chiến lược gia thị trường toàn cầu tại công ty dịch vụ tài chính AxiCorp cho biết: "Mỹ - Trung nối lại cuộc chiến thương mại sẽ gây bất lợi cho giá dầu trong dài hạn".
https://nangluongquocte.petrotimes.vn/
Yến Phạm
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới