Canada điều tra vụ công ty Trung Quốc mua mỏ vàng ở Bắc Cực
![]() |
| Dự án mỏ vàng Hope Bay của TMAC (Ảnh: TMAC) |
SCMP đưa tin, Canada đã kéo dài cuộc điều tra an ninh quốc gia với công ty Khai thác vàng Sơn Đông của Trung Quốc thêm 45 ngày liên quan tới vụ công ty Sơn Đông muốn thâu tóm công ty Canada TMAC Resources - bên sở hữu một mỏ vàng ở Bắc Cực. Trị giá của thương vụ mua bán này là 165 triệu USD.
Công ty Sơn Đông là một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. TMAC nói rằng quy trình đánh giá liên bang với thương vụ "đang gặp khó khăn" trên sẽ bị kéo dài thêm, nhưng không đưa ra giải thích cụ thể.
Nếu thương vụ thành công, công ty Sơn Đông - nhà sản xuất vàng lớn thứ 2 Trung Quốc - sẽ có được toàn quyền kiểm soát tài sản duy nhất của TMAC - dự án mỏ vàng Hope Bay.
Dự án này nằm ở Nanuvut tại khu vực phía bắc xa xôi của Canada. Tuy nhiên, nó không chỉ có trữ lượng vàng lớn mà Hope Bay còn nằm trên tuyến đường biển nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương qua Bắc Cực. Dù tuyến đường này vẫn đang đóng băng và khó di chuyển trong nhiều năm, nhưng các nhà khoa học nói rằng biến đổi khí hậu sẽ sớm giúp làm thông tuyến đường, tạo nên con đường thủy kết nối châu Âu và châu Á ngắn hơn hiện nay.
Giá trị chiến lược của khu vực và tiềm năng chưa khai phá của Hope Bay đã khiến các thành viên của phe đối lập Canada và các cựu quan chức chính phủ kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau chặn thương vụ.
Đạo luật Đầu tư Canada quy định chính phủ được xem xét mọi thương vụ làm ăn của một công ty nhà nước và cho phép chính quyền chặn bất cứ thương vụ nào được xem gây đe dọa tới an ninh quốc gia.
Hiện thời, có 2 công ty nhà nước Trung Quốc đang có các mỏ khoáng sản ở vùng lãnh thổ thuộc Bắc cực của Canada.
Trung Quốc trước đó từng kêu gọi xây dựng "Con đường Tơ lụa Bắc Cực" nhằm nối khu vực với sáng kiến "Một vành đai, Một con đường" của Bắc Kinh.
Vụ điều tra thương vụ mua mỏ vàng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Canada và Trung Quốc đang căng thẳng liên quan tới nhiều vụ việc, trong đó có vụ Canada bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ. Trung Quốc sau đó đã bắt giữ 2 công dân Canada vì cáo buộc làm gián điệp.
Theo Dân trí
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc dự báo khó phục hồi
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

