Cảm phục trước tấm lòng cao cả của huấn luyện viên người Đức

16:52 | 18/08/2016

681 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vì biết không thể qua khỏi sau tai nạn, huấn luyện viên chèo thuyền người Đức đã hiến tặng các bộ phận cơ thể mình để cứu sống 4 người khác tại Rio, Brazil.
tin nhap 20160818164928
HLV đội tuyển Olympic Đức về môn bơi thuyền Stefan Henze chết trong thời gian diễn ra Olympic 2016 tại Rio

Theo báo Die Welt, huấn luyện viên đội tuyển Olympic Đức về môn bơi thuyền, Stefan Henze khi đang di chuyển trong taxi thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến anh bị chấn thương sọ não.

Sự việc xảy ra vào ngày 12/8. Sau đó, huấn luyện viên 35 tuổi này được phẫu thuật tại khoa phẫu thuật thần kinh Rio. Tuy nhiên, điều đó đã không cứu được HLV, anh qua đời vào ngày 15/8.

Ngày 18/7, Cơ quan bảo vệ sức khỏe của thành phố Rio de Janeiro thông báo: Stefan Henze đã hiến tặng tim, gan và hai quả thận. Các bộ phận này đã được cấy ghép thành công cho những người khác. Hành động cao cả của huấn luyện viên trẻ người Đức đã cứu sống được bốn người.

Được biết trước khi trở thành HLV, Henze đã từng đạt huy chương bạc Thế vận hội Olympic năm 2004 môn chèo thuyền đôi.

Hôm qua, ở làng Olympic, đội tuyển quốc gia Đức đã tổ chức sự kiện kỷ niệm và tất cả các trung tâm thể thao ở Rio treo cờ rủ của Đức.

G.K

AP, AFP, Reuters