Bóc gỡ đường dây làm bằng giả

09:35 | 19/06/2014

991 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 19/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ Phan Ngọc Quân, Nguyễn Thế Anh, Bùi Mạnh Hùng, Lê Văn Bộ, Lê Văn Cảnh, Nguyễn Đình Thường để làm rõ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức...

Chiều ngày 10/6, tại Trung tâm du học Nhật Fujison thuộc Công ty CP Dịch thuật Quốc tế (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang đối tượng Phan Ngọc Quân là nhân viên của Trung tâm du học Nhật Fujison đang giao một Bằng tốt nghiệp THPT giả cho anh Vũ Văn Sơn.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Sơn trình bày do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động và học tại Nhật Bản, nên đến Trung tâm du học Nhật Fujison nhờ tư vấn. Sau khi kiểm tra hồ sơ, thấy anh Vũ Văn Sơn còn thiếu Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ, Quân gợi ý giúp với giá 10 triệu đồng. Khi nhận “hàng”, phát hiện giấy tờ trên là giả, anh Vũ Văn Sơn và Quân to tiếng với nhau. Đúng lúc, lực lượng Công an quận Cầu Giấy đi tuần tra tới.

Bằng tốt nghiệp THPT giả và các đối tượng trong đường dây do Lê Văn Bộ cầm đầu.

Quân khai nhận, sau khi thỏa thuận giá với anh Vũ Văn Sơn, hắn thuê Nguyễn Thế Anh làm giấy tờ giả với giá 9,5 triệu đồng. Nguyễn Thế Anh không trực tiếp sản xuất bằng, học bạ giả mà thuê Bùi Mạnh Hùng thực hiện với giá 4,5 triệu đồng. Từ lời khai của Hùng, cơ quan công an làm rõ chủ mưu đường dây sản xuất, tiêu thụ bằng tốt nghiệp giả là Lê Văn Bộ.

Mặc dù là mắt xích trong đường dây cung cấp các loại giấy tờ giả, nhưng Hùng chưa bao giờ gặp mặt Lê Văn Bộ. Tất cả những lần Hùng giao dịch đều thông qua Lê Văn Cảnh. Căn cứ vào lời khai của Hùng, cơ quan điều tra bắt giữ Lê Văn Cảnh khi hắn đang trên đường đi giao bằng giả. Kiểm tra trong túi xách của Cảnh, lực lượng chức năng thu giữ rất nhiều Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ giả. Cảnh thừa nhận toàn bộ số giấy tờ giả trên là do Lê Văn Bộ sản xuất, bản thân chỉ là người mang đi giao cho khách. Mỗi tháng Lê Văn Bộ trả công cho Cảnh 10 triệu đồng.

Cảnh khai tham gia đường dây này còn có Nguyễn Đình Thường. Ngày 12/6, Thường bị bắt giữ khi đang mang hàng đi giao dịch. Thường khai nhận, khi khách có nhu cầu làm bằng giả, hắn thu 3 triệu đồng/bằng, giữ lại 500.000 đồng, số còn lại đưa cho Bộ.

Ngay lập tức, Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Bộ. Tại cơ quan công an, Bộ khai nhận đã nghiên cứu cách làm giả con dấu, tài liệu, rồi mua máy móc thiết bị, nguyên liệu về làm văn bằng, chứng chỉ giả.

Theo kẻ cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ 27 tuổi này, hắn đã làm giả khoảng 30 văn bằng, 100 chứng chỉ giả, hưởng lợi hàng chục triệu đồng.

Tiến hành khám xét nơi sản xuất của Lê Văn Bộ, lực lượng chức năng thu giữ 14 máy móc thiết bị phục vụ sản xuất làm giả giấy tờ, hơn 8.000 phôi trắng các loại bằng, chứng chỉ, học bạ cùng gần 100 mẫu dấu tròn, dấu chữ nhật của nhiều trường đại học, cao đẳng…

T.M