Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp linh hoạt kế hoạch xuất nhập khẩu
Theo Bộ Công Thương, từ ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, làm gia tăng đáng kể mức độ bất ổn tại khu vực Trung Đông. Các hành động quân sự và phản ứng qua lại đã đẩy môi trường giao thương quốc tế vào trạng thái rủi ro cao, ảnh hưởng trực tiếp đến vận tải hàng hóa và chuỗi cung ứng toàn cầu.
![]() |
| Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp linh hoạt kế hoạch xuất nhập khẩu. |
Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu và hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực logistics, đề nghị tăng cường theo dõi sát tình hình, chủ động thông tin đến hội viên để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, vận chuyển và phân phối hàng hóa.
Bộ dự báo giá nhiên liệu, giá dầu thô và nhiều mặt hàng tiêu dùng trên thế giới có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Diễn biến này không chỉ tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp mà còn làm gia tăng giá cước vận tải biển, hàng không, đặc biệt đối với các tuyến đi qua khu vực Vùng Vịnh.
Một số quốc gia Trung Đông đã hạn chế hoặc đóng cửa không phận vì lý do an ninh, buộc nhiều chuyến bay vận tải phải điều chỉnh lộ trình, kéo dài thời gian bay và làm tăng chi phí logistics. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới – cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khi Iran cảnh báo các tàu thuyền về nguy cơ mất an toàn, khiến nhiều hãng tàu phải thay đổi hải trình hoặc tránh khu vực này.
Trước những rủi ro nêu trên, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đề nghị các hiệp hội thường xuyên cập nhật diễn biến địa chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để trao đổi thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, vận tải, giá cước, chi phí và các khoản phụ phí phát sinh. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng phương án điều hành linh hoạt, hạn chế ùn tắc và giảm thiểu thiệt hại.
Đồng thời, Bộ Công Thương khuyến khích các hiệp hội tăng cường kết nối với các đơn vị chức năng như Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài cùng hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài nhằm tìm kiếm đơn hàng mới, mở rộng thị trường thay thế và khai thác hiệu quả các cơ hội thương mại trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động mạnh.
Việc chủ động thích ứng, đa dạng hóa thị trường và nguồn cung được xem là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao khả năng chống chịu, duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu trước các biến động khó lường của môi trường kinh doanh quốc tế.
Huy Tùng
-
Tin tức kinh tế ngày 14/8: Phải bảo đảm tính chính xác, minh bạch của dữ liệu phát thải
-
Tin tức kinh tế ngày 13/8: Người dân gửi hơn 11 triệu tỷ đồng vào ngân hàng
-
Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, E10 về sát mức 22.000 đồng/lít
-
Tin tức kinh tế ngày 12/8: Yêu cầu giảm tối thiểu 1% lãi suất cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ
-
Tin tức kinh tế ngày 11/8: Huy động trái phiếu chính phủ vượt 201.000 tỷ đồng
-
Đầu tư công trước bài toán tăng trưởng 11,9%: Dòng vốn lớn sẽ chảy về đâu?
-
Những ngành, nghề nào được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp?
-
PMI tháng 7 đạt 52,9 điểm, ngành sản xuất Việt Nam khởi sắc
-
Cắt giảm điều kiện kinh doanh phải thực chất, không để phát sinh “giấy phép con”
-
Mỗi tháng có 26.700 doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường

