Bỏ chồng nghiện, đi bán dâm lấy tiền nuôi con

07:00 | 17/08/2013

1,203 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi chia tay chồng vì nghiện ma túy, H. đưa con trai về ở với bà ngoại rồi xuống Hà Nội bán thân lấy tiền nuôi con.

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP Hà Nội) đang tạm giữ hành chính 6 đối  tượng để phân loại, xác minh điều tra làm rõ về hành vi tổ chức, mua bán mại dâm.

5 cô gái bán dâm tại quán cà phê Quán Tròn.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 15/8, lực lượng công an thuộc Đội phòng chống tệ nạn xã hội (Phòng PC45) bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê Quán Tròn (ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện hai gái mại dâm khác ngồi chờ tiếp khách.

Theo lời khai của gái bán dâm, chủ quán Lê Trọng Quý (31 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội), cũng chính là kẻ tổ chức mua bán dâm.

"Tú ông" Lê Trong Quý tại cơ quan công an.

Theo lời khai của gái bán dâm Bùi Thị M. (33 tuổi, quê ở tỉnh Hòa Bình), vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng lại muốn được ăn sung mặc sướng nên M. đã bỏ nhà xuống Hà Nội và làm việc ở quán cà phê Quán Tròn. Theo thỏa thuận giữa hai bên, các nhân viên làm việc ở đây sẽ không có lương mà chỉ được bao ăn ở. Mỗi khi có khách mua dâm, nhân viên sẽ phục vụ khách ngay tại quán và được chủ quán trả cho 100 nghìn đồng/lần.

Còn theo lời khai của gái bán dâm Đặng Thị H. (30 tuổi, quê Hòa Bình), cô từng có tổ ấm riêng và một cậu con trai nhỏ. Tuy nhiên, vì chồng mình nghiện ngập ma túy và cờ bạc, khuyên nhủ mãi không được nên H. quyết định ly hôn. Sau khi chia tay, H. đưa con về sống với ông bà ngoại ở Hòa Bình. Để có tiền nuôi con, H. xuống Hà Nội hành nghề bán thân.

“Em chỉ mới hành nghề bán dâm được 2 ngày thì bị công an bắt giữ” – H. tâm sự.

Còn “tú ông” Lê Trọng Quý cho rằng, dưới hình thức núp bóng quan cà phê, Quý trực tiếp tuyển nhân viên rồi đưa về quán nuôi ăn, nuôi ở và hành nghề mại dâm. Mỗi lần giao dịch, Quý trực tiếp thu của khách mua dâm 250.000 đồng. Số tiền này, Quý chia cho nhân viên phục vụ khách 100.000 đồng, còn mình hưởng 150.000 đồng.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Minh Tùng

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc