Bình Định thiệt hại nặng nề do mưa lũ

11:11 | 16/11/2021

201 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong những ngày qua, mưa lớn tại miền Trung đã khiến tỉnh Bình Định xảy ra lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề.
Bình Định thiệt hại nặng nề do mưa lũ
Người dân Bình Định di chuyển bằng thuyền nhỏ trong dòng nước lũ (ảnh: NLDO)

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, tính đến chiều ngày 15/11, có 281 hộ dân ở các địa phương TP Quy Nhơn, huyện Phù Cát, Phù Mỹ phải di dời.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến ngày 15/11, địa phương này đã có 1 người chết do mưa lũ. Ngoài ra, nhiều tuyến đường, đê sông trên địa bàn tỉnh Bình Định bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ gây ra.

Thống kê ban đầu, tại huyện Phù Mỹ có 720 ha lúa vụ mùa bị ngập, hư hỏng; 215 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng; 83 m đê bị sạt lở; 1.200 kè bị sạt lở; 2.370 m3 đất, đá đường giao thông nông thôn bị sạt lở; 65 ha diện tích nuôi tôm, cá bị thiệt hại. Huyện Phù Cát có 27 ha hoa màu bị ngập nước, hư hỏng; 8 ha đất ruộng bị sa bồi; 1.200 m kênh mương nội đồng sạt lở, tỉnh lộ 633 đoạn qua núi Gành, xã Cát Minh bị đất, đá sạt lở 80 m3; khu vực núi Cấm, xã Cát Thành sạt lở 6.000 m3 đất, đá; cầu bê tông bắc qua thôn Phú Long, xã Cát Khánh bị sập. TX Hoài Nhơn có 223 m đường giao thông nông thôn bị sạt lở; 218 m bờ suối bị sạt lở; 26 m bê tông kênh mương bị vỡ; tuyến đê La Tinh bị sạt lở…

Cụ thể, ở khu vực núi Cấm thuộc thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, xảy ra sạt lở đất đá từ đỉnh núi cao 300m vào rạng sáng 15/11. Lực lượng chức năng đã sơ tán các hộ dân sống gần chân núi ra khỏi vùng nguy hiểm, báo cáo lên huyện đồng thời tiến hành sơ tán hơn 50 hộ dân sống ở khu vực chân núi nằm trong vùng nguy hiểm. Lãnh đạo UBND xã Cát Thành cho biết, đây là vụ sạt lở lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương.

Chiều 15/11, tại khu vực đèo Bà Nam (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) cũng xảy ra hiện tượng núi lở bất ngờ, vùi lấp tuyến đường, đè trúng ô tô khách đang chạy qua khu vực này. Cơ quan chức năng đã tạm phong tỏa tuyến tỉnh lộ 639 đoạn qua đèo Bà Nam để khắc phục và đảm bảo an toàn.

Theo thống kê sơ bộ của huyện Phù Mỹ, mưa lũ khiến các tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài vị trí sạt lở đè trúng xe khách, đoạn qua đèo Bà Nam có khoảng 6 điểm sạt lở núi khác.

Trước đó, ngày 14/11, tại phường Quang Trung (TP Quy Nhơn), mưa lớn kéo dài khiến đất đá, cây cối từ trên núi bị sạt lở, đổ ập xuống gây hỏng nặng hai nhà dân ở địa phương này.

Cùng ngày, vụ sạt lở khác xảy ra tại núi Vũng Chua, đoạn sát quốc lộ 1D thuộc qua phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, gây ách tắc giao thông.

Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong những ngày qua, khu vực tỉnh Bình Định liên tục có mưa lớn, nước lũ trên các sông trong tỉnh ở mức báo động 1-2. Đáng chú ý, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ nay đến ngày 18/11, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa lớn từ 200-300 mm; nguy cơ ngập lụt diện rộng ở vùng trũng, lũ quét, sạt lở núi ở vùng cao.

Trước tình hình mưa lũ vẫn diễn biến rất phức tạp, lãnh đạo tỉnh Bình Định lưu ý, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Việc quan trọng nhất hiện nay là làm tốt công tác tuyên truyền để người dân ý thức được nguy hiểm, chủ động phòng tránh; nhất là trẻ em đi học, người ở địa phương khác đến, không nắm chắc địa bàn, đi lại qua các vùng nước ngập dễ xảy ra tai nạn. Các địa phương phải cắm biển báo, cử lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các điểm nguy hiểm. Đồng thời, khuyến cáo người dân dự trữ lương thực, thực phẩm để chung sống với mưa lũ kéo dài.

Bình Định lở núi, ngập lụt nhiều nơi, lũ trên sông tiếp tục caoBình Định lở núi, ngập lụt nhiều nơi, lũ trên sông tiếp tục cao

T.H