Binh chủng Hóa học sẵn sàng tham gia tẩy độc kho Rạng Đông

13:45 | 09/09/2019

1,600 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Binh chủng Hóa học đã hoàn thành xét nghiệm, lên phương án tẩy độc nhà kho Rạng Đông, chiều nay sẽ báo cáo Bộ Quốc phòng.

"Với lực lượng hiện có, Binh chủng Hoá học có thể tẩy sạch hoàn toàn chất độc quanh khu vực cháy của nhà kho Rạng Đông", Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến - Phó Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nói. Cũng theo ông Tiến, quân đội đã thực hiện tiêu tẩy nhiều vụ ô nhiễm do hoá chất, gần đây nhất là vụ ô nhiễm hơn 30 tấn hoá chất trên biển, dù bị loang nhanh nhưng đã được xử lý rất thành công.

Viện Hoá học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hoá học) đã hoàn thành công việc lấy mẫu, xét nghiệm và lên phương án tiêu độc. Chiều 8/9, Viện đã báo cáo kết quả lên Tư lệnh Binh chủng để chiều nay báo cáo lên Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

"Tuy nhiên, đến nay UBND TP Hà Nội vẫn chưa có công văn gửi Bộ Quốc phòng đề nghị cử lực lượng tham gia", tướng Tiến nói. Theo Nghị định của Chính phủ phân cấp thì UBND TP Hà Nội phải chủ trì thực hiện việc tiêu độc, các lực lượng tham gia phối hợp và phía quân đội luôn sẵn sàng tham gia.

binh chung hoa hoc san sang tham gia tay doc kho rang dong
Cán bộ Viện Hoá học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hoá học) lấy mẫu vật chất quanh nhà kho Rạng Đông chiều 5/9.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ngày 5/9, UBND thành phố đã có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ, phối hợp xử lý ô nhiễm môi trường sau vụ cháy nhà kho công ty Rạng Đông.

Chiều ngày 8/9, Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã gửi công văn tới Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, yêu cầu báo cáo toàn bộ tình hình hoá chất loang ra sau cháy, mức độ ảnh hưởng môi trường xung quanh; đồng thời đề xuất Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội đề nghị Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Hoá học sử dụng lực lượng, phương tiện ứng phó với hoá chất, xử lý môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng trên địa bàn quận Thanh Xuân và các khu vực lân cận.

Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/9, Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết Bộ Tài nguyên Môi trường đã kiến nghị Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Hoá học (Bộ Quốc phòng) tẩy độc khu vực cháy. Chiều 5/9, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Hoá học đã đến hiện trường lấy 25 mẫu kiểm tra mức độ nhiễm độc thuỷ ngân, làm cơ sở xây dựng phương án tiêu tẩy.

Kết quả cập nhật mới nhất tính đến ngày 8/9 của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, lãnh đạo Công ty Rạng Đông thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy có sử dụng thuỷ ngân lỏng có độc tính cao hơn viên Amalgam. Đồng thời, chỉ có một mẫu không khí tại điểm quan trắc trong nhà kho bị cháy có giá trị thuỷ ngân vượt 1,02 lần (giá trị đo trung bình 24 giờ) so với tiêu chuẩn của Việt Nam và vượt 1,532 lần ngưỡng khuyến cáo của WHO thay vì cao gấp 10-30 lần mức khuyến cáo của WHO như Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã thông tin trước đó.

Theo VnExpress

Tổng cục Môi trường phát hiện hàm lượng thuỷ ngân ở nhà máy Rạng Đông như thế nào?
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: 9 biện pháp ngăn thủy ngân phát tán ra môi trường
Lên phương án tiêu độc nhà kho Rạng Đông