Big C Việt Nam vẫn phải kê khai và nộp hơn 1.600 tỉ đồng tiền thuế
![]() |
Thương vụ chuyển nhượng Big C Việt Nam được Tập đoàn bán lẻ Central Group công bố ngày 29/4/2016. |
Thời gian qua, câu chuyện xung quanh việc truy thu thuế của thương vụ chuyển nhượng Big C Việt Nam từ Tập đoàn Casino (Pháp) cho Tập đoàn bán lẻ Central Group – một đại gia bán lẻ của Thái Lan – có giá trị trên 1 tỉ USD đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Số tiền thuế được xác định phải thực hiện kê khai với cơ quan thuế vào khoảng 2.000 tỉ đồng.
Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, trách nhiệm về việc thực hiện kê khai khoảng tiền thuế này đã gây nhiều tranh cãi. Big C Việt Nam hay Central Group phải có trách nhiệm về việc này? Chính vì không xác định được trách nhiệm kê khai thuế trong thương vụ này khiến việc kê khai thuế trong chuyển nhượng Big C bị chậm và bị dư luận đặt nghi vấn trốn thuế.
Trong một diễn biến mới nhất, trao đổi với báo chí, Big C Việt Nam thông tin, doanh nghiệp này vừa thực hiện kê khai và nộp 380 tỉ đồng tiền thuế. Số tiền còn lại sẽ được Big C Việt Nam thực hiện trong thời gian tới.
Được biết, trước khi Big C Việt Nam nhận trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ thuế trong thương vụ chuyển nhượng hệ thống siêu thị này, Tổng cục Thuế cũng như các cơ quan thuế đã nhiều lần có văn bản thúc giục chủ hệ thống Big C Việt Nam nghiêm túc thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Và trong lần gần nhất, Tổng cục Thuế lại tiếp tục gửi văn bản nhắc nhở Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
Tại văn bản này, Tổng cục Thuế khẳng định trách nhiệm kê khai và nộp thuế của thương vụ chuyển nhượng này thuộc về Big C Việt Nam. Big C Việt Nam được thành lập theo pháp luật Việt Nam nên phải nộp thuế thay cho Tập đoàn Central Group.
Ngoài ra, trong trường hợp Big C Việt Nam chậm nộp thì ngoài số tiền thuế chuyển nhượng phải đóng, cơ quan thuế còn xác định doanh nghiệp phải nộp thêm 0,05%/ngày nếu nộp chậm dưới 90 ngày) hoặc 0,07%/ngày nếu chậm nộp trên 90 ngày.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Big C Việt Nam vẫn phải thực hiện kê khai và nộp hơn 1.600 tỉ đồng tiền thuế chuyển nhượng.
Hải Anh
-
Tin tức kinh tế ngày 19/4: Việt Nam cần hơn 266 tỷ USD đầu tư vào ngành điện
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 14/4 - 19/4
-
Tin tức kinh tế ngày 18/4: Thương mại Việt Nam - Lào lập kỷ lục trong quý I/2025