Bí thư Đinh La Thăng: ĐH Nguyễn Tất Thành đã đi đúng hướng

16:42 | 04/06/2016

3,585 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 4/6, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã đến dự Lễ kỷ niệm 17 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 
truong dai hoc nguyen tat thanh nhan huan chuong lao dong hang nhat
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng trao Huân cương Lao động hạng Nhất cho PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng.

Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cán bộ quản lý các trường học và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đinh La Thăng đánh giá cao quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

TP HCM đang triển khai 7 chương trình đột phá và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đóng góp một trong các chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mô hình phát triển của trường theo chủ trương xã hội hóa giáo dục và hoạt động theo hướng phi lợi nhuận.

Bí thư Thăng nhấn mạnh, sau chưa đầy hai thập kỷ, từ một cơ sở dạy nghề nhỏ bé, lạc hậu Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã vươn lên trở thành một trường đại học lớn, với quy mô đào tạo trên 20.000 sinh viên. Thành quả trên là minh chứng sống động, đầy thuyết phục cho tính đúng đắn, sự cần thiết phải triển khai mạnh mẽ hơn nữa chủ trương xã hội hóa giáo dục rất kịp thời của Đảng và Nhà nước.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tiếp sức cho lời cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo thành phố là ủng hộ sự đa dạng của các hình thức giáo dục, đào tạo cũng như mong muốn có một hệ thống trường đại học chính quy, hiện đại ngoài công lập. Bí thư Đinh La Thăng mong muốn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục phát triển theo định hướng giáo dục nhân văn và thực tế trên.

truong dai hoc nguyen tat thanh nhan huan chuong lao dong hang nhat
Bí thư Đinh La Thăng tham quan các hoạt động của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Bí thư Thăng yêu cầu Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, đào tạo theo hướng phát huy tối đa năng lực của sinh viên, tăng cường kỹ năng tương tác, coi trọng thực hành, thực tế. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phải chú trọng và dành mối quan tâm thường xuyên đến việc giáo dục lối sống, nhân cách, đạo đức, lý tưởng và truyền thống cách mạng cho sinh viên.

Lãnh đạo nhà trường cần tăng cường hơn nữa việc hợp tác quốc tế để có cơ hội tiếp cận, cập nhật các chương trình đào tạo tiên tiến của thế giới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Bí thư Thăng chia sẻ và cảm thông với những khó khăn mà lãnh đạo nhà trường đang gặp phải.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng hứa sẽ cùng các lãnh đạo ban ngành xem xét và giải quyết kịp thời những kiến nghị hợp tình, hợp lý của nhà trường. Thành phố luôn tạo mọi điều kiện để Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát huy quyền tự chủ, nâng cao năng lực toàn diện, sớm vươn lên trở thành một trường đại học trọng điểm trong khu vực các trường ngoài công lập tại TP HCM.

Bí thư Đinh La Thăng đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và cá nhân PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Cùng ngày, Bí thư Thăng đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án Trung tâm Phát triển Công nghệ cao Đại học Nguyễn Tất Thành tại Khu Công nghệ cao (quận 9).

truong dai hoc nguyen tat thanh nhan huan chuong lao dong hang nhat

Bí thư Đinh La Thăng 'dẹp loạn' ở trường ĐH Hoa Sen

Văn Phòng Thành Ủy TP.HCM vừa phát đi thông báo kết luận cuộc họp của đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM về trường hợp của trường ĐH Hoa Sen. 

truong dai hoc nguyen tat thanh nhan huan chuong lao dong hang nhat

Bí thư Đinh La Thăng: Thi công đường sắt phải đồng bộ

Bí thư Đinh La Thăng chỉ ra bất cập trong tuyến đường sắt metro số 1 tại TP HCM: “Hiện nay dự án đường sắt đô thị chỗ xong phải chôn vốn đó chờ chỗ chưa xong. Lúc đầu, các anh cứ đủng đỉnh rồi sau đó cuống lên rồi chậm. Bây giờ tuyến mặt đất kia anh chưa có tài trợ, chưa đàm phán mà bảo 2019 xong?”. 

truong dai hoc nguyen tat thanh nhan huan chuong lao dong hang nhat

Bí thư Thành ủy trao quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự TP HCM

Tân Phó Bí thư Thành ủy đồng chí Võ Thị Dung, Tân Trưởng Ban tổ chức Thành ủy đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND UBND quận 12 đồng chí Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM. 

Hưng Long