Bí mật đằng sau sự hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Ấn Độ
![]() |
| Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình |
Ngày 23/8, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe (Ngụy Phượng Hòa) đã có chuyến thăm và làm việc bốn ngày tại Ấn Độ. Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hai nước sẽ giải quyết được tranh chấp ở biên giới nếu "không để những tranh chấp này biến thành xung đột".
Các chuyên gia tin rằng sự hợp tác giữa Bắc Kinh và New Delhi trong khuôn khổ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và BRICS, cũng như việc chính quyền Washington đang tìm cách gây áp lực lên Ấn Độ, đã giúp Trung Quốc và Ấn Độ xích lại gần nhau.
Trong cuộc hội đàm ngày 23/8, bộ trưởng quốc phòng hai nước đã thảo luận về việc lập đội tuần tra chung trên cao nguyên Doklam ở dãy Himalaya, nơi xảy ra cuộc xung đột quân sự kéo dài hơn hai tháng hồi năm ngoái giữa hai nước, tạp chí India Today dẫn nguồn riêng cho biết.
Trong khi đó, tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đưa tin, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tới Ấn Độ "phản ánh sự phục hồi các mối quan hệ quân sự giữa hai nước".
Theo giới truyền thông Ấn Độ, nhân dịp này, các bộ trưởng quốc phòng của Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã thảo luận về việc lập một đường dây liên lạc giữa quân đội hai nước và về khả năng nối lại các cuộc tập trận chung bị đình chỉ một năm trước.
Theo Yevgeny Gratchikov, chuyên gia tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Bắc Kinh đã tiến một bước về phía Ấn Độ và muốn có thỏa thuận với New Delhi trong việc giải quyết các sự cố ở biên giới.
"Bắc Kinh thực hiện bước đi này nhằm đảm bảo rằng Ấn Độ không áp dụng một lập trường cứng rắn chống Trung Quốc", chuyên gia Gratchikov cho biết.
Vào tháng 9/2017, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về các vấn đề quan hệ song phương trong Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Hạ Môn. Và vào ngày 27 và 28/4/2018, hai nhà lãnh đạo này đã gặp nhau tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Tại đây, họ đã đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn để giải quyết các vấn đề biên giới.
Theo chuyên gia quân sự Alexander Mikhailov, Giám đốc Cục Phân tích Chính trị-Quân sự của Nga, áp lực của Washington đối với Bắc Kinh, và đặc biệt là cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, cũng đang góp phần củng cố mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, đặc biệt là với Nga và Ấn Độ.
"Cuộc chiến thương mại do Mỹ phát động đang đẩy Trung Quốc đến gần các nước láng giềng hơn, kể cả với Nga. Chúng ta thấy rằng Trung Quốc đang xích lại gần hơn với Ấn Độ. Một cuộc đối thoại tích cực đang diễn ra, trong khi chỉ cách đây ít ngày, hai nước này vẫn còn bên bờ vực xung đột", chuyên gia Nga nói.
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao Trung Quốc "đứng vững" trước biến động giá dầu?
-
Bắc Kinh thúc đẩy các dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Trung Quốc kêu gọi các nhà máy lọc dầu tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu
-
Trung Quốc gây sức ép lên Iran để duy trì mở cửa eo biển Hormuz
-
Xung đột Israel - Iran: Kinh tế Ấn Độ đối mặt "kịch bản ác mộng"
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

