Bí mật chương trình nghị sự thượng đỉnh Nga-Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được người Nga đón tiếp theo phong tục truyền thống: bánh mì và muối |
Người đứng đầu nhà nước Nga đã đến thủ phủ vùng Primorye từ Chita, nơi ông đã chủ trì một cuộc họp về việc khắc phục hậu quả của vụ cháy rừng thảm khốc vửa xảy ra ở khu vực Đông Siberia. Sau đó ông bay bằng trực thăng đến đảo Russky thuộc thành phố Vladivostok.
Chiếc trực thăng chở tổng thống đã hạ cánh không xa khuôn viên trường Đại học Liên bang Viễn Đông. Cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt con đường dẫn đến nơi trực thăng đáp xuống. Dự kiến, ông Putin sẽ đi bằng ô tô đến tòa nhà nơi diễn ra cuộc họp.
Đây là lần tiếp xúc cá nhân đầu tiên của hai nhà lãnh đạo và là chuyến thăm đầu tiên của ông Kim Jong-un tới Nga kể từ khi ông lên nắm quyền hồi năm 2011, đồng thời đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHDCND Triều Tiên sau khi ông được bầu lại vào chức vụ này trong cuộc họp Quốc hội Tối cao hồi đầu tháng Tư năm nay.
Chương trình cuộc họp thượng đỉnh
Thông tin chi tiết về chuyến đi của Kim Jong Un đến Nga được giữ bí mật cho đến giây phút cuối cùng, vì lý do an ninh. Thông báo chính thức về ngày và địa điểm của các cuộc đàm phán đã chỉ xuất hiện hai ngày trước đó - vào ngày thứ Ba 23/4, ông Yury Ushakov, trợ lý của nhà lãnh đạo Nga, xác nhận rằng ông Putin sẽ gặp Kim Jong Un vào ngày 25/4 tại Vladivostok.
Người đứng đầu hai nước sẽ tổ chức một cuộc họp vào chiều thứ Năm, lúc 14 giờ theo giờ địa phương, tức là khoảng 7 giờ sáng theo giờ Moscow (11 h, giờ Việt Nam - BT). Đầu tiên, họ sẽ nói chuyện trực tiếp theo dạng thức 1 đối 1, sau đó cuộc hội đàm sẽ tiếp tục ở dạng mở rộng với sự tham gia của hai phái đoàn. Tuy nhiên, cả việc ký kết các tài liệu cũng như tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo sau khi có kết quả đàm phán đều được lên kế hoạch.
Tổng thống Putin và lãnh đạo Kim Jong Un |
Các bên dự định thảo luận về sự phát triển của quan hệ song phương và các vấn đề hợp tác khu vực; trọng tâm của các cuộc đàm phán này dự kiến sẽ là một giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Bán đảo Triều Tiên. Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản, dẫn lời một quan chức cấp cao Nga giấu tên, trước đó đã báo cáo rằng tại hội nghị thượng đỉnh ở Vladivostok, Nga có thể đề nghị phía Triều Tiên quay trở lại chương trình đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân, vốn được bắt đầu vào năm 2003 với sự tham gia của CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản, nhưng đã bị gián đoạn trong năm 2008.
Thượng đỉnh Vladivostok - bước ngoặt trong quan hệ Nga-Triều |
Ông Kim Jong-un sang Nga làm gì? |
Bá Thủy
RT
-
Khi nào Mỹ mới hết phụ thuộc vào uranium của Nga?
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Moscow tuyên bố “không sợ” trừng phạt của EU về khí đốt hóa lỏng, Italy triệu Đại sứ Nga về việc này
-
Mỹ 'tiếp tục thắt chặt' các dự án năng lượng của Nga
-
Ukraine tiếp quản mạng lưới trạm xăng do tỉ phú Nga làm chủ
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
-
Đề xuất sửa đổi một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
-
An toàn lao động cần được coi trọng hơn nữa