Bị đánh trọng thương vì "nhìn đểu"

08:25 | 25/06/2014

707 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 24/6, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Hùng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hùng đánh trọng thương một thanh niên do mâu thuẫn từ việc “nhìn đểu”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng.

Rạng sáng 23/6, Hùng đậu xe ôm để chờ khách kế quán cháo vịt tại Quốc lộ 50 (ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) và ngồi uống cà phê. Ở bàn kế bên cạnh, nhóm 3 thanh niên đang nhậu và phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lớn tiếng.

Hùng quay sang nhìn thì 3 thanh niên hất hàm sinh sự vì cho rằng bị “nhìn đểu”. Mâu thuẫn lại phát sinh giữa 3 thanh niên với Hùng. Hai bên lớn tiếng rồi quơ lấy những vật dụng có trên bàn để ném vào nhau.

Vài phút sau, Hùng bỏ chạy ra phía bên ngoài nhặt khúc cây dài hơn 1,5 mét rồi lao vào nhóm 3 thanh niên để đuổi đánh. Trong nhóm, Trần Văn Lai không kịp bỏ chạy nên bị Hùng đánh trọng thương và nằm gục dưới đất. Lai được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bị chấn thương sọ não và hôn mê sâu.

Gây án xong, Hùng bỏ trốn và đã ra đầu thú vào ngày hôm sau.

Hưng Long