Quảng Bình:

Bệnh nhân cấp cứu vùng dậy đâm thủng bụng y tá

19:00 | 15/10/2014

2,464 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong lúc tiến hành khâu vết thương cho bệnh nhân, bất ngờ người này vùng dậy chộp cây kéo y tế đâm thẳng vào bụng nữ y tá...

Khoảng 17h30 ngày 14/10, chiếc xe chạy tuyến Bắc - Nam đang dừng lại cho hành khách ăn cơm tại một quán cơm ven quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hồng Thủy, trong lúc xuống xe để vào quán cơm do sơ ý nên Lê Văn Ban (SN 1975) trú tại huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) trượt chân ngã và bị thương ở vùng đầu, được mọi người trên xe đưa đến cấp cứu tại trạm y tế xã Hồng Thủy.

Trong lúc tiến hành xử lý khâu lại vết thương trên vùng đầu của nạn nhân, bất ngờ Ban vùng dậy chộp lấy cây kéo y tế đâm thẳng vào bụng của nữ y tá điều dưỡng Hoàng Thị Giang (SN 1981), đồng thời rượt đuổi nhân viên y tế của trạm. Hậu quả, chị Giang bị đâm thủng bụng với vết thương dài hơn 1cm.

Quảng Bình: Một nữ y tá bị đối tượng đang cấp cứu đâm thủng bụng

Trạm y tế xã Hồng Thủy, nơi nữ y tá Giang bị đâm thủng bụng.

Chị Giang liền ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (TP Đồng Hới), nhưng do vết thương quá nặng (có triệu chứng chảy máu trong) nên đã được bệnh viện chuyển thẳng vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế (TP Huế).

Được biết, đối tượng Ban sau đó được đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, hiện trong tình trạng không tỉnh táo.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Trần Hùng