Bắt nhóm đâm chết người sau chầu nhậu

10:00 | 29/07/2015

1,457 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 28/7, Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan đến vụ “Thiệt mạng sau chầu nhậu” xảy ra tại ấp Hòa Thuận (xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để xử lý về hành vi “Giết người”. 

Thiệt mạng sau chầu nhậu

Thiệt mạng sau chầu nhậu

Ngày 27/7, Công an tỉnh Bến Tre vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ “chết người sau chầu nhậu” xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định, tối 26/7, vụ án mạng đã xảy ra tại ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre xuất phát từ mâu thuẫn trong tiệc rượu.

Nạn nhân là anh Lê Văn Quang (SN 1979, ngụ tại địa phương). Anh Quang bị một nhóm 5 đối tượng đến nhà hành hung và gây ra vụ án mạng.

Nhóm thanh niên được cơ quan chức năng làm rõ danh tính, gồm: Hồ Thanh Nam (SN 1996, cầm đầu), Nguyễn Thanh Bình (SN 1996), Lê Văn Kiệt (SN 1990), Lê Văn Khang (SN 1997) và Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1997, đều ngụ tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)

Sau khi gây án, các đối tượng tháo chạy khỏi hiện trường và về lại tỉnh Tiền Giang lẩn trốn. Các trinh sát Công an tỉnh Bến Tre đã vận động gia đình, người thân của các đối tượng ra trình diện tại cơ quan điều tra. Chiều 27/7, nhóm 5 thanh niên trên đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Hồ Thanh Nam.
Đối tượng Hồ Thanh Nam.

Các đối tượng khai, trưa 26/7, Nam mời Bình, Kiệt, Khang, Nghĩa đi nhậu tại xã Ngũ Hiệp. Trong lúc nhậu, Nam kể lại câu chuyện bị anh Quang đánh vào sáng cùng ngày ở nhà bố vợ. Cả nhóm “nổi máu yêng hùng” nên đã bàn nhau mua 4 dao Thái Lan mang theo để “giúp đỡ” Nam rửa hận.

Xong cuộc nhậu tại xã Ngũ Hiệp, Nam mời cả nhóm đến nhà anh Hùng (bố vợ Nam) ở xã Vĩnh Bình để tiếp tục nhậu. Khoảng 19h40, cả nhóm rời cuộc nhậu sang nhà anh Quang để trả thù.

Kiệt, Khang, Nghĩa có nhiệm vụ đứng bên ngoài, cách nhà anh Quang khoảng 70 mét để cảnh giới. Nam và Bình đi vào trong. Lúc này, anh Quang đang nằm ngủ trên võng nên Nghĩa xông vào dùng tay đấm vào mặt nạn nhân 2 cái.

Nam dùng dao đâm vào đùi của anh Quang thêm một nhát. Nạn nhân té xuống đất và Nam tiếp tục lao đến đâm 2 nhát dao vào lưng anh Quang. Nhát dao chí mạng khiến nạn nhân gục ngã rồi tử vong.

Tân Châu

Năng lượng Mới