Bắt nhóm ‘cờ bạc bịp’ trong khách sạn

17:09 | 14/02/2017

1,781 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Băng nhóm “cờ bạc bịp” hoạt động trong các khách sạn ở TP HCM đã bị lực lượng chức năng triệt phá và bắt giữ.  
bat nhom co bac bip trong khach san
Các đối tượng bị tạm giữ.

Ngày 14/2, Công an quận 10 (TP HCM) đã tạm giữ 22 đối tượng để xử lý về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Thông tin ban đầu, 1h45 ngày 10/2, các trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM phối hợp cùng Công an quận 10 ập vào khách sạn 888 đường Cao Thắng (phường 12, quận 10).

Lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục đối tượng nam – nữ đang đánh bạc. Sòng bạc chơi theo hình thức lắc tài - xỉu. Kiểm tra hành chính, các trinh sát thu giữ gần 80 triệu đồng, dụng cụ dùng để chơi “cờ bạc bịp”, 23 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Các đối tượng khai, sòng bạc do Đoàn Thanh Phong và Ha La Huy đứng ra tổ chức, hoạt động từ ngày 6/2. Phong và Huy thuê Lê Đăng Phong (tự Tý) cung cấp bộ điều khiển “cờ bạc bịp”.

Các con bạc tham gia chơi, Tý sẽ cho bộ cờ bạc bịp rung lên theo nguyên tắc: “Tài 2 lần, Xỉu 1 lần”. Mỗi đêm, Phong và Huy chia lại cho Tý 30% số tiền thắng bạc.

Trung bình mỗi ván, các con bạc đặt cược từ 200 ngàn đến 3 triệu đồng. Sòng bạc hoạt động liên tục từ 22h đến 4h ngày hôm sau và thường xuyên thay đổi địa điểm để qua mặt lực lượng chức năng.

bat nhom co bac bip trong khach san Hà Nam: Sắm bộ đàm để tổ chức đánh bạc
bat nhom co bac bip trong khach san Triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" của nữ quái
bat nhom co bac bip trong khach san Lạng Sơn: Tổ chức sinh nhật rồi đánh bạc

Tân Châu