Bắt một Đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM

17:09 | 11/09/2014

1,304 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ông Trương Vĩ Kiến đang bị cơ quan CSĐT – Bộ Công an tạm giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bắt một Đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM
Trương Vĩ Kiến.

Sáng 11/9, HĐND TP HCM đã công bố quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Đại biểu HĐND TP khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) đối với ông Trương Vĩ Kiến, Tổng Giám đốc công ty cổ phần dây điện Tân Cường Thành.

Trước đó, ngày 31/7, Cục cảnh sát kinh tế Bộ Công an đã có công văn gửi Thường trực HĐND TP HCM về việc ông Trương Vĩ Kiến có hành vi phạm vào tội lạm dụng nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trương Vĩ Kiến (SN 1965, quê quán: tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; thường trú: phường 8, quận 5, TP HCM). Năm 1986, Kiến bắt tay vào sản xuất dây cáp điện tại nhà theo hình thức chủ hộ kinh doanh cá thể. Năm 1998, công việc nhanh chóng phất lên, Kiến thành lập doanh nghiệp tư nhân Tân Cường Phát.

Có tiền trong tay, Kiến bắt đầu nghĩ đến con đường chính trị. Trương Vĩ Kiến tranh thủ học lớp Trung cấp Chính trị tại Trường Cán bộ thành phố. Sau đó, Kiến tiếp tục tham gia học Đại học Chính trị chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đến năm 2008, Kiến được bầu vào Hội đồng quản trị Trường dân lập Song ngữ Vĩnh Xuyên (quận 6), giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Quá trình công tác và làm việc, ông được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III (năm 2006), hạng II (năm 2010); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2003 và 2006, Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2007 với danh hiệu “Doanh nhân Việt tiêu biểu” năm 2006 và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố.

Năm 2011, Kiến được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), đơn vị bầu cử số 9 tại quận 8.

Hưng Long