Bắt khẩn cấp kẻ đổi tiền giả trên Facebook

14:16 | 02/02/2016

968 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 2/2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) bắt giữ Hà Văn Lâm (25 tuổi, ở huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
bat khan cap ke rao doi tien gia tren facebookKẻ lừa đổi tiền giả trên facebook sa lưới
bat khan cap ke rao doi tien gia tren facebook[VIDEO] Mang hơn 200 cân tiền xu đi đổi tiền giấy ở ngân hàng

Qua công tác nắm tình hình, tháng 11/2015, C50 phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội facebook có nội dung rao bán tiền giả lấy tiền thật. Trong đó có tài khoản facebook “Sang Ngoc” rao bán tiền giả với mức quy đổi gấp nhiều lần, như 500.000 đồng tiền thật mua được 1,7 triệu tiền giả, 1 triệu tiền thật mua được 3,5 triệu tiền giả.

bat khan cap ke rao doi tien gia tren facebook
Hình ảnh rao đổi tiền giả trên facebook.

Chủ tài khoản “Sang Ngọc” yêu cầu khách phải mua từ 500 nghìn trở lên mới thực hiện giao dịch và yêu cầu khách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Nhiều người hám lợi đã chuyển khoản cho “Sang Ngọc” để mua tiền giả. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, chủ tài khoản “Sang Ngọc” biến mất.

Bằng cách biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định chủ tài khoản “Sang Ngọc” là Hà Văn Lâm, chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại trên địa bàn huyện Hoài Đức. Ngày 28/1, C50 phối hợp với Công an huyện Hoài Đức bắt khẩn cấp Hà Văn Lâm.

Hiện vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc