Bắt hai đối tượng trang bị súng K59 vận chuyển ma túy "khủng"

09:31 | 22/08/2018

750 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an quận Hoàn kiếm (Hà Nội) cho biết, vừa bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 8 kg ma túy đá, gần 12.000 viên hồng phiến cố thủ trên xe ôtô và dùng súng K59 mang theo định chống trả.
bat hai doi tuong trang bi sung k59 van chuyen luong ma tuy khungTử hình thanh niên cho bé gái dùng ma túy rồi giao cấu và giết hại
bat hai doi tuong trang bi sung k59 van chuyen luong ma tuy khung"Kiều nữ đất Cảng" giấu hơn 15 kg ma tuý, súng trong nhà
bat hai doi tuong trang bi sung k59 van chuyen luong ma tuy khungCảnh sát rượt đuổi 20km bắt thanh niên vận chuyển ma túy

Ngày 21/8, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (Công an quận Hoàn Kiếm) phối hợp với Công an phường Hàng Mã và Công an phường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm) bắt giữ Trần Tuấn Hùng và Nguyễn Tuấn Anh (cùng ở quận Hoàn Kiếm) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

bat hai doi tuong trang bi sung k59 van chuyen luong ma tuy khung
Hai đối tượng cùng tang vật.

Qua công tác nắm địa bàn, khoảng tháng 4/2018, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Vinh (Nghệ An) về Hà Nội tiêu thụ nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến 22h ngày 27/7, khi Tuấn Anh điều khiển ôtô nhãn hiệu KIA màu trắng chở Hùng vận chuyển ma túy từ Nghệ An về đến khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) thì bị các trinh sát bao vây, bắt giữ.

Hai đối tượng trên xe phát hiện bị phục kích nên cố thủ, buộc ban chuyên án phải phá cửa kính ôtô. Đối tượng Hùng rút khẩu súng K59 mang theo định chống trả, tuy nhiên cảnh sát đã kịp thời khống chế.

Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ tổng cộng hơn 8 kg ma túy đá, gần 12.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng K59 và 11 viên đạn.

Điều tra bước đầu, ban chuyên án xác định đối tượng Hùng và Tuấn Anh đã nhiều lần giao dịch, mua bán lẻ ma túy. Hùng là người nghiện ma túy nặng và đang trong quá trình điều trị HIV.

Trọng Đức

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc