Bắt được nghi phạm sát hại 4 người ở Nghệ An

22:14 | 19/07/2015

2,078 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) -  Liên quan đến vụ sát hại 4 người trong một gia đình tại bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), tối 19/7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết đã bắt được nghi can gây án.
Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo điều tra vụ trọng án ở Nghệ An Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo điều tra vụ trọng án ở Nghệ An

Trước đó, chiều 2/7, người dân bản Phồng phát hiện thi thể 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ (28 tuổi). Anh Thọ nằm chết ở dưới chân lán của gia đình. Bờ suối cách lán khoảng 100 mét là thi thể bà Viêng Thị Dương (70 tuổi, mẹ anh). Xác chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) và con trai 8 tháng tuổi chết cách xác bà Dương khoảng 50 mét.

Sau khi vụ án xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An và các ngành liên quan tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ án.

Bắt được nghi phạm sát hại 4 người ở Nghệ An
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Công an tỉnh Nghệ An xác định đây là vụ án đặc biệt nghiệm trọng nên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và lãnh đạo Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp điều tra làm rõ. C45 đã cử một tổ trinh sát vào phối hợp điều tra.

Ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã nghe và cho ý kiến về công tác điều tra vụ trọng án nói trên. Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Nghệ An tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C45 đã huy động lực lượng vào cuộc, phối hợp với Công an Nghệ An điều tra vụ án. Trực tiếp Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến dẫn đầu tổ công tác vào tận hiện trường vụ án để phối hợp điều tra.

Đến chiều 19/7, sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng điều tra đã bắt giữ Vi Văn Mằn (25 tuổi, ở bản Phồng, xã Tam Hợp), nghi can gây án.

Bước đầu, Mằn khai nhận đi vào rẫy nhà của vợ chồng anh Lô Văn Thọ vặt trộm chanh và có mâu thuẫn với chủ nhà. Anh Thọ nói sẽ đánh chết Mằn nên hắn dùng dao chém chết anh Thọ. Sau đó hắn đi xuống suối chém chết mẹ anh Thọ và vợ cùng con trai 8 tháng tuổi của vợ chồng anh Thọ.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng và hoàn thiện các thủ tục ban đầu của vụ án.

T.M

Tổng hợp