Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã khi đang cắt trộm cáp viễn thông

10:32 | 07/09/2012

881 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Nhận tin báo về hiện tượng dây cáp viễn thông nhiều lần bị cắt trong đêm khuya, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã triển khai lực lượng xuống hiện trường và đã tóm gọn nhóm “cáp tặc” cùng tang vật.

Khoảng 0h45 phút ngày 23/8, Công an huyện Sóc Sơn nhận được tin báo từ Trung tâm viễn thông Sóc Sơn, thuộc Công ty điện thoại Hà Nội I trình báo, về việc đường dây cáp thông tin của đơn vị này ở khu vực đê thôn Tiên Tảo (xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vừa bị đứt cắp, nghi bị cắt trộm.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã huy động tối đa lực lượng xuống hiện trường kiểm tra vụ việc. Khi tổ công tác vừa đến gần hiện trường nơi được thông báo đứt cáp thì phát hiện thấy một chiếc xe máy để ở trên đê, cách đó không xa có hai người, nghi là nhóm trộm cắp, tổ công tác đã khép chặt vòng vây, đồng thời vây bắt.

Đối tượng Nguyễn Văn Son, kẻ trốn lệnh truy nã toàn quốc.  

 

Sau gần 1 giờ đồng hồ vậy bắt các đối tượng nghi vấn, tổ công tác đã tóm gọn đối tượng Nguyễn Văn Son cùng tang vật ngay tại hiện trường, còn đối tượng Nguyễn Trần Cường (ở Khu 5, xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) nhảy xuống ruộng, bỏ chạy nhưng đã bị bắt ngay sau đó.  

Tang vật thu giữ được, gồm: khoảng hơn 100m dây cáp thông tin, loại cáp đầu treo đã bị hai đối tượng cắt đứt thành nhiều đoạn để lấy lõi đồng. Ước tính thiệt hại khoảng 7 triệu đồng. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, Son là đối tượng nghiện ngập , có 2 tiền án và đang trốn lệnh truy nã toàn quốc.  

Theo Trung tá Trương Quốc Tuấn, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Sóc Sơn - người trực tiếp chỉ huy vây bắt các đối tượng cắt trộm cáp viễn thông, tình trạng trộm cắp dây thông tin đang là vấn đề nhức nhối trên địa bàn. Đối tượng trộm cắp thường lợi dụng đêm tối để trộm cắp và di chuyển không cố định. Thời gian các đối tượng ra tay trộm cắp ngắn nên khi cơ quan công an nhận được tin báo quá muộn sẽ rất khó khăn trong việc điều tra và truy bắt đối tượng.

Chính vì vậy, các cơ quan chủ quản cần đề cao công tác phòng ngừa và để thuận lời cho quá trình điều tra, các cơ quan chủ quản phải phân công lực lượng trực ban, theo dõi 24/24 hệ thống báo động. Khi hệ thống này báo động phải phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan công an để phối hợp, bắt giữ các đối tượng.

 

Thiên Minh