Bất chấp COVID-19, tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam vẫn tăng mạnh

18:44 | 04/01/2021

163 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mặc dù 2020 được xem là một năm đầy khó khăn, tuy nhiên, Việt Nam vẫn ghi nhận 6 tỷ phú USD. Đều đặc biệt là tài sản của các tỷ phú này vẫn tăng mạnh.

Theo ghi nhận của Tạp chí Forbes đến 3/1/2021, danh sách các tỷ phú của Việt Nam tiếp tục duy trì là 6 người. Dẫn đầu danh sách này vẫn là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, với khối tài sản ước đạt 6,8 tỷ USD, tăng thêm 100 triệu USD trong tháng 12/2020 và xếp thứ 356 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Nhưng nếu so với đầu năm 2020 thì tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng vọt thêm 1,3 tỷ USD. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIC của Vingroup hiện được giao dịch mức 108.200 đồng, tăng gần 30% so với thời điểm đầu tháng 4/2020.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Vingroup vẫn giữ vững vị trí số 1 trong bảng xấp hạng tỷ phú USD của Việt Nam với khối tài sản 6,8 tỷ USD.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Vingroup vẫn giữ vững vị trí số 1 trong bảng xấp hạng tỷ phú USD của Việt Nam với khối tài sản 6,8 tỷ USD.

Đứng thứ hai trong danh sách tỷ phú USD của Việt Nam là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng Giám đốc của hãng hàng không Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank với khối tài sản đạt 2,5 tỷ USD, cũng tăng 100 triệu USD trong tháng 12/2020, xếp thứ 1.181 thế giới. Tính chung cả năm 2020, tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng thêm 400 triệu USD, bất chấp trong năm vừa qua ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Trên thị trường, cổ phiếu VJC của VietJet Air đóng cửa phiên cuối năm ở mức giá 125.000 đồng/cổ phiếu, mặc dù giảm 14,5% so với hồi đầu năm, nhưng vẫn tăng 28,6% so với cuối tháng 3 và phục hồi 32,28% so với đáy cuối tháng 7/2020. Cổ phiếu HDBank tiếp tục là một trong những cổ phiếu vua giữ vững thanh khoản, thị giá tăng cao ở cuối năm 2020 và giữ mức chia cổ tức cao nhất trong ngành.

Danh sách TOP 4 tỷ phú USD của Việt Nam theo Fo
Danh sách TOP 4 tỷ phú USD của Việt Nam theo Tạp chí Forbes.

Trong danh sách này, người gây bất ngờ nhất là tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, với khối tài sản trị giá 2 tỷ USD và được xếp hạng 1.491 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Như vậy chỉ riêng trong tháng cuối cùng của năm 2020, tài sản của ông Trần Đình Long đã tăng thêm 200 triệu USD và cũng tăng thêm 109 bậc trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Nếu tính chung tổng cộng trong cả năm 2020, tài sản của ông “trùm” ngành thép này đã cộng thêm cả tỷ USD vì cuối năm 2019 ông Trần Đình Long đã không còn được ghi nhận trong danh sách các tỷ phú USD của Forbes. Trong năm 2020, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đã tăng tổng cộng hơn 75% lên 41.450 đồng/cổ phiếu. Điều này đã đưa tài sản của ông Trần Đình Long nhảy vọt, vượt qua cả ông Hồ Hùng Anh của Techcombank.

Đứng vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng này, không ai khác, chính là tỷ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch ngân hàng Techcombank, với khối tài sản cũng tăng khá mạnh, đạt 1,8 tỷ USD, tăng thêm 200 triệu USD trong tháng 12/2020. So với hồi đầu năm, tài sản của tỷ phú Hô Hồng Anh cũng tăng thêm 800 triệu USD và hiện đứng thứ 1.647 trong bảng xếp hạng các tỷ phú USD của thế giới.

Tiếp theo là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan cũng có tài sản đạt 1,5 tỷ USD, tăng thêm hơn 500 triệu USD trong cả năm 2020, xếp thứ 1.842 thế giới. Cổ phiếu MSN của Masan Group nhờ đà tăng mạnh giai đoạn tháng 10, tháng 11 nên thị giá cao hơn hồi đầu năm 59,23% và tăng 83,6% so với đáy cuối tháng 2 lên mức 88.900 đồng.

Người cuối cùng trong danh sách tỷ phú USD được Forbes ghi nhận hiện tại là ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn ô tô Trường Hải - vẫn với khối tài sản đạt 1,5 tỷ USD, xếp hạng 1.892 thế giới. Tài sản của tỷ phú Trần Bá Dương không có sự thay đổi so với đầu năm 2020, có thể do cổ phiếu chưa niêm yết trên sàn chứng khoán nên chưa có nhiều biến động. Bên cạnh đó, những biến động tài sản của tỷ phú này xung quanh vụ chi phối sở hữu công ty con của Hoàng Anh Gia Lai cũng chưa được cập nhật.

Thị trường Chứng khoán Việt Nam đã có những phiên giao dịch bùng nổ trong năm 2020 và các chỉ số đều chốt phiên của năm ở vùng điểm cao nhất. Riêng các "ông lớn" trong rổ VN30 cũng đã có một phiên bùng nổ, ghi dấu ấn lớn, góp phần đưa chỉ số này tăng 11,61 điểm tương ứng 1,1% lên 1070,77 điểm. Tính cả năm 2020, chỉ số VN-Index đã tăng 142,88 điểm tương đương 14,87%; HNX tăng tổng cộng 100,61 điểm tương đương 98,15%. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tài sản (một phần tính trên giá trị thị trường của các cổ phiếu mà các tỷ phú nắm giữ) của các tỷ phú tăng mạnh.

Trên thị trường quốc tế, chứng khoán bùng nổ đặc biệt với nhóm cổ phiếu công nghệ theo thống kê, cũng đã góp sức đẩy giá tài sản của những người giàu top đầu lên cao. Theo một thống kê gần nhất của Forbes, tính từ 31/12/2019 đến 11/12/2020, hơn 60% trong số hơn 2.200 tỷ phú toàn cầu ghi nhận tài sản gia tăng. Trong đó, chỉ riêng 5 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất năm nay có tổng tài sản tăng thêm 310,5 tỷ USD. Đứng đầu trong bảng tổng sắp người giàu toàn cầu vẫn là ông Jeff Bezos - CEO Amazon với 113 tỷ USD.

Theo enternews.vn