Bắt 3 cựu cán bộ Hải quan Quảng Ninh vụ buôn lậu 8 triệu USD

16:22 | 04/11/2014

1,639 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Liên quan đến vụ buôn lậu dầu diesel trị giá hơn 8 triệu USD xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cựu cán bộ Hải quan Quảng Ninh về hành vi “Buôn lậu” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can gồm: Phạm Văn Khương (ở phường Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Đội trưởng Chi cục Hải quan Cẩm Phả, bị khởi tố về hành vi buôn lậu; Trần Mạnh Hùng (ở phường Trần Hưng Đạo, TP Móng Cái), nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cái Lân và Đinh Văn Long (ở phường Hà Tu, TP Hạ Long), nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia, bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Lực lượng chức năng kiểm tra dầu trên tàu biển - ảnh MH.

Trước đó, tháng 8/2013, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can về tội danh “Buôn lậu” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp. Trong số các bị can bị khởi tố, có Nguyễn Thế Dũng (Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp), Trương Hữu Có (Giám đốc Công ty Công ty Thương mại vận tải biển Đông Á).

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra làm rõ Phạm Văn Khương và vợ là Đặng Thu Ngân đã tham gia đường dây buôn lậu này. Ngân cũng là bị can trong vụ án này, đang vắng mặt ở nơi cư trú. Đinh Văn Long và Trần Mạnh Hùng chịu trách nhiệm thực hiện giám sát việc sang mạn 195 tấn dầu diesel, nhưng đã thực hiện qua loa, rồi kẹp chì hải quan, lập, ký biên bản niêm phong hải quan. Hai người này còn bị cáo buộc giả chữ ký ở phần đại diện doanh nghiệp cho đủ thủ tục của tờ khai hải quan.

PV