Bằng chứng Donald Trump thân Nga

15:59 | 16/08/2016

1,328 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tờ The New York Times ra ngày 15/8 tiết lộ các liên hệ giữa Paul Manafort, người quản lý chiến dịch vận động của ứng cử viên Donald Trump và cựu Tổng thống Ukraine thân Nga.
tin nhap 20160816155702
Ứng cử viên Donald Trump, Tổng thống Nga Putin và Paul Manafort

Theo The New York Times, ông Manafort đã nhiều năm làm tư vấn cho Tổng thống Viktor Yanukovych trước khi nhà lãnh đạo này bị lật đổ vào năm 2014, trong bối cảnh có các cáo buộc tham nhũng và quản lý yếu kém về kinh tế.

Tờ báo Mỹ tiết lộ về sự tồn tại của sổ sách kế toán bí mật ở Ukraine, cho thấy có 12,7 triệu USD tiền mặt đã được dành cho ông Manafort.

Các điều tra viên người Ukraine không biết liệu ông Manafort đã nhận được các khoản thanh toán được ghi trong sổ sách kế toán hay không, nhưng tin rằng chúng là một phần của một “hệ thống chi tiêu ngoài sổ sách bất hợp pháp”.

Ngay sau bài báo trên, ông Manafort đã lên tiếng bác bỏ việc nhận các chi trả bằng tiền mặt cho công việc của mình ở Ukraine và nói rằng cáo buộc này là “vô căn cứ, ngớ ngẩn và vô lý”.

“Tôi chưa bao giờ nhận một thanh toán tiền mặt ngoài sổ sách nào như tường thuật sai trái của The New York Times. Tôi cũng chẳng bao giờ làm việc cho chính phủ Ukraine và Nga”- ông Manafort quả quyết.

Ông Manafort, người đã từng làm việc cho nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài gây tranh cãi, đã thừa nhận từng làm việc với tư cách là một “chuyên viên về chiến dịch vận động” cho “các chiến dịch tranh cử ở nước ngoài” nhưng cho biết công việc của ông ở Ukraine đã kết thúc vào năm 2014.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton có vẻ đã sẵn sàng sử dụng lý lịch của ông Manafort để làm bằng chứng về mối quan hệ thân Nga của tỷ phú Trump.

Cuối ngày 14/8, ban vận động của bà Clinton đã ra một thông cáo về điều gọi là “những mối quan hệ khúc mắc giữa đội ngũ của ông Donald Trump và các nhân tố thân Điện Kremlin ở Ukraine.

Gần đây khi các tài liệu của đảng Dân chủ bị bại lộ, phe của bà Clinton cũng đã lên tiếng tố cáo tin tặc Nga đứng đằng sau vụ việc này hòng kiếm điểm cho Donald Trump. Tuy nhiên, nhà nước Nga luôn khẳng định rằng Nga không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, bao gồm cả Mỹ.

Th.Long

AP, AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc