Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

17:26 | 14/03/2012

1,082 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
 Sáng nay (14/3), Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp và họp phiên bế mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012 2017.

Tới dự phiên bế mạc Đại hội có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, gần 1000 đại biểu và các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI được tổ chức từ 11-14/3 tại Hà Nội, là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khẳng định vai trò của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với phụ nữ và tổ chức Hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Trước đó, chiều 13/3, BCH TW Hội LHPN Việt Nam đã họp phiên thứ nhất để bầu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Hội nghị đã thống nhất số lượng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XI là 33 người. Hội nghị BCH lần thứ nhất bầu 32 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá XI.

Kết quả bầu cử (công bố sáng nay), bà Nguyễn Thị Thanh Hoà – Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá X tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá X gồm bà Nguyễn Thị Kim Thuý, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thanh Bình tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI. Các bà Nguyễn Thị Thu Hà (Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá X, Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương), Bùi Thị Hoà (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông) và Trần Thị Hương (Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa X) đắc cử Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá XI.

Phát biểu tại phiên bế mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa kêu gọi phụ nữ cả nước tích cực hăng hái thi đua đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Các cấp hội cần tổ chức tuyên truyền rộng khắp những kết quả thành công của đại hội, xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị mình. Đặc biệt, cần tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ, thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đặt ra 8 chỉ tiêu cụ thể, trong đó nổi bật là: 100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, trong đó, 70% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn 5 không 3 sạch.

Đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 700.000 chủ hộ nghèo là phụ nữ được vay vốn và được Hội giúp đỡ, trong đó ít nhất 400.000 hộ thoát nghèo, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 10.000 mái ấm tình thương. Hàng năm, tư vấn nghề, giới thiệu việc làm và tạo việc làm cho 100.000 lao động nữ.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng xác định 3 khâu đột phá là: Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả cuộc vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững; Xây dựng được cơ chế quy định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.

Thay mặt BCH Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu ra BCH khóa XI; coi đó là niềm vinh dự, tự hào to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước phong trào phụ nữ và tổ chức Hôi LHPN Việt Nam trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XI. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa hứa trước Đại hội: “Nguyện đoàn kết, phát huy khả năng, trí tuệ; không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương Bác Hồ; tận tâm, tận lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách mà Đảng, Nhà nước và chị em đã giao phó”. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự ủng hộ của các bộ, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể; sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước.

Một số hình ảnh buổi bế mạc:

Hội nghị tổ chức hình thức bỏ phiếu công khai

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI

Lãnh đạo mới của Hội LHPN Việt Nam ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XI

Đại hội cũng vui mừng đón nhận Câu đối do GS. Anh hùng lao động Vũ Khiêu trao tặng. Buổi canh tân đã lắm gian nan, gánh nửa giang sơn trên đất Việt/ Thời hội nhập càng nhiều thử thách, nhân đôi tài đức dưới trời Nam

Tâm tư của một số đại biểu về dự đại hội phụ nữ toàn quốc lần này:

GS-TS Phạm Thị Trân Châu (đại biểu cao tuổi nhất đại hội): “Lực lượng nữ trí thức ở lứa tuổi lớn hơn đã hội tụ đầy đủ các yếu tố như: sự chín muồi về kinh nghiệm, điều kiện tốt về thời gian, cuộc sống vật chất… nguyện vọng lớn nhất của họ là được cống hiến cho đất nước. Vì vậy, vai trò của Hội LHPN Việt Nam nói chung, của Hội Nữ trí thức nói riêng là tích cực tham gia, đóng góp ý kiến cho những chính sách, chủ trương liên quan đến nữ trí thức, trong đó có vấn đề quy định tuổi nghỉ hưu cho nữ trí thức hiện nay”.

Ni sư Thích Đàm Huề - Chủ nhiệm CLB Nữ chức sắc Phật giáo tỉnh Hà Nam: “Hội LHPN các cấp cần có nhiều hoạt động hơn nữa để thu hút phụ nữ tôn giáo với phương châm ở đâu có phụ nữ, có chức sắc tôn giáo nữ thì ở đó có CLB Nữ chức sắc Phật giáo và CLB Nữ tín đồ phật tử; các ni sư đều mong muốn được sinh hoạt trong môi trường hội phù hợp với điều kiện, tính đặc thù của mình. Tôi mong rằng, nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ có sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa về tổ chức, nội dung hoạt động để nâng cao chất lượng của các CLB Nữ chức sắc Phật giáo và CLB Nữ tín đồ phật tử”.

Chị Mang Thị Điền (dân tộc Rắclây), hội viên tiêu biểu (xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Quảng Ngãi): “Tôi mong rằng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sẽ quan tâm hơn đến đời sống của phụ nữ vùng nông thôn nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, phổ biến nhiều tài liệu, kiến thức, thông tin giúp chị em nâng cao nhận thức cũng như giúp chị em biết cách xoá đói, giảm nghèo một cách hiệu quả hơn nữa, làm giàu cho bản thân, đất nước. Bên cạnh tài liệu bằng tiếng Kinh thì có thêm nhiều tài liệu tiếng dân tộc để chị em hội viên dễ tiếp cận với kiến thức, dễ dàng trao đổi với các chị em ở các dân tộc khác”.

Minh An

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc