Australia cảnh báo người dân không nên tới Sri Lanka
![]() |
| Người Australia được khuyến cáo không nên tới Sri Lanka ở thời điểm này. |
Bộ Ngoại giao Australia ngày 25/4 thông báo: "Những kẻ khủng bố có thể sẽ thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công nữa ở Sri Lanka. Những vụ tấn công có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, bao gồm những địa điểm có đông du khách nước ngoài".
Chính quyền Canberra khuyến cáo, công dân Australia nên xem xét lại nhu cầu du lịch Sri Lanka, sau khi Anh, Mỹ và Hà Lan cũng đưa ra những cảnh báo tương tự sau vụ đánh bom hôm 21/4.
Trước đó, một phụ nữ quốc tịch Australia và con gái 10 tuổi nằm trong số 38 người ngoại quốc thiệt mạng trong chuỗi 8 vụ đánh bom nhằm vào khách du lịch và người theo đạo Thiên chúa ở Sri Lanka hôm 21/4.
Phía Mỹ cho rằng, những kẻ khủng bố đang tiếp tục âm mưu tấn công. Mục tiêu mà chúng nhắm đến là các điểm du lịch, địa điểm tôn giáo và sân bay ở Sri Lanka.
Về phần mình, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, lực lượng chống khủng bố của nước này sẽ hỗ trợ nhà chức trách Sri Lanka điều tra vụ việc.
Được biết, Sri Lanka đã ban bố lệnh giới nghiêm trên khắp quốc đảo trong thời gian lực lượng an ninh truy lùng các nghi phạm có liên quan đến vụ khủng bố khiến 253 người thiệt mạng. Ít nhất 60 nghi phạm đã bị bắt giữ.
Bình An
Canberratimes
-
Đại biểu Quốc hội Cao Tuấn Sĩ đề xuất các giải pháp về an ninh năng lượng, dự trữ dầu thô
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải điều tiết được giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê
-
Bộ Chính trị đồng ý cơ chế ưu đãi cao nhất cho phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất
-
ĐBQH Lê Ngọc Sơn: Bảo đảm nguồn năng lượng tin cậy cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
-
Mỗi điểm tăng trưởng của TP HCM đều có ý nghĩa với kinh tế cả nước

