Anh và Mỹ cam kết “tự do hàng hải” tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
![]() |
| Tham mưu Hải quân Anh Đô đốc Tony Radakin và người đồng cấp Mỹ, Đô đốc Mike Gilday tại Washington D.C, ngày 5/5/2021. Ảnh: Tư liệu |
Đô đốc Hải quân Mỹ Mike Gilday khẳng định: “Liên minh của chúng tôi với Anh là một mỏ neo của hòa bình và ổn định trên toàn cầu”; Hải quân hai nước tiếp tục hợp tác và tăng cường các hoạt động tương tác trong tương lai. Đô đốc Hải quân Anh Tony Radakin khẳng định phát triển quan hệ hợp tác sâu sắc với Hải quân Mỹ, chia sẻ quan điểm chung về chủ nghĩa đa phương và ủng hộ một hệ thống quốc tế trên cơ sở luật pháp.
Việc triển khai chung lực lượng tấn công của Hải quân hai nước ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bắt đầu từ tháng 5/2021, sẽ di chuyển hơn 26.000 hải lý và kéo dài trong 28 tuần. Tàu khu trục Arleigh Burke USS Sullivans (DDG 68), cùng với các máy bay F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ tham gia nhóm tác chiến với tàu sân bay của Hải quân Anh HMS Queen Elizabeth trong chuyến đi đầu tiên từ Bắc Đại Tây Dương tới Tây Thái Bình Dương. Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ đi qua Biển Đông trên đường đến Nhật Bản, vào giai đoạn cuối của hành trình.
![]() |
| Máy bay F-35B hạ cánh xuống tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trong cuộc tập trận tuần này. Ảnh: Getty |
Đô đốc Mike Gilday cho biết việc đưa lực lượng Hải quân Mỹ vào hoạt động của tàu sân bay Anh là nhằm cải thiện khả năng phối hợp hành trình và khả năng tương tác giữa các đồng minh NATO, thể hiện cam kết của Mỹ đối với các đồng minh NATO. Đô đốc Tony Radakin cho biết việc triển khai nhóm tác chiến ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một minh chứng rõ ràng về sức mạnh của mối quan hệ đặc biệt “trong một thế giới ngày càng cạnh tranh”, cũng như sự thừa nhận ưu thế kinh tế của khu vực. Đây là đợt triển khai lực lượng hải quân và không quân của Anh lớn nhất kể từ sau xung đột quần đảo Falkland/Malvinas năm 1982.
Anh có kế hoạch tăng cường sự hiện diện của Hải quân Anh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Phát biểu với phóng viên tại trụ sở Hải quân Mỹ ở Washington, Đô đốc Tony Radakin cho biết coi Trung Quốc “vừa là một thách thức vừa là người cạnh tranh”; việc Anh “nghiêng về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” cũng có nghĩa là thừa nhận sức mạnh kinh tế của khu vực, dự kiến trong giai đoạn 2040 - 2050, 40% GDP của thế giới sẽ được tạo ra ở khu vực này; nhấn mạnh Anh cam kết với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương “tự do và mở”.
Thanh Bình
-
Ấn Độ chuẩn bị bước đi lớn tại eo biển Hormuz
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 23/5: Đàm phán hòa bình Mỹ - Iran đạt được “một số tiến triển nhỏ”
-
Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
-
Quỹ ETF - cỗ máy tài chính phía sau những cơn sóng vàng và kim loại quý
-
EU cân nhắc hỗ trợ Trung Đông đưa dầu ra ngoài
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines
-
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore
-
Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công bố khả năng tương thích với xăng E10
-
Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

