Anh dựng thêm "rào chắn" ngăn siêu biến chủng Omicron
![]() |
Anh hiện đã ghi nhận 160 ca nhiễm Omicron (Ảnh: Reuters). |
Guardian đưa tin, tất cả những người từ nước ngoài đi tới Anh sẽ buộc phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 trước khi di chuyển. Quy định mới của Anh là nỗ lực mới nhất của họ nhằm ứng phó với biến chủng Omicron.
Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid, cho biết các biện pháp siết chặt sẽ bắt đầu đi vào hiệu lực từ 4h sáng ngày 7/12.
Tất cả những người tới Anh sẽ phải trình bằng chứng xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 48h để có thể nhập cảnh. Hiện thời, người nhập cảnh vào Anh chỉ cần tự cách ly đợi kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 2 ngày kể từ ngày đến.
Ngoài ra, Anh cũng thêm Nigeria vào danh sách "đỏ" bị hạn chế tới Anh, sau một vài nước châu Phi trước đó.
Cơ quan Y tế Anh cho biết, số ca nhiễm Omicron ở nước này đã tăng lên 160 vào ngày 4/12, tăng 26 so với ngày trước đó.
Bộ trưởng Javid nhấn mạnh các biện pháp bổ sung được đưa ra nhằm mục tiêu làm chậm sự xâm nhập của Omicron. Ông nhấn mạnh rằng vaccine hiện vẫn là "hàng rào phòng vệ đầu tiên" và kêu gọi công chúng đi tiêm mũi tăng cường khi đủ điều kiện.
Bị phát hiện lần đầu ở châu Phi từ cuối tháng 11, Omicron đã gây chú ý đối với giới khoa học và dư luận thế giới khi sở hữu nhiều đột biến chưa từng có nếu so với các biến chủng trước đó. Đặc điểm này làm dấy lên lo ngại rằng, Omicron có thể dễ lây nhiễm hơn hoặc có nguy cơ kháng vaccine. Tuy nhiên, tới nay các dữ liệu về Omicron vẫn chưa đầy đủ và chưa thể đưa ra kết luận chính xác về đặc điểm của biến chủng này.
Theo Dân trí
-
Giá khí đốt tại Anh tăng vọt do thiếu nguồn cung
-
Eni lên kế hoạch đầu tư 2,5 tỷ euro vào Vương quốc Anh
-
Hy Lạp: Tỷ trọng điện gió cao hơn mức trung bình của EU
-
Vương quốc Anh trước cơ hội hồi sinh trong khủng hoảng năng lượng
-
Serbia có quyền từ chối bán năng lượng gió và mặt trời được sản xuất trên lãnh thổ của mình
-
Anh kêu gọi các tập đoàn dầu khí Shell, BP đầu tư vào năng lượng tái tạo
- Tại sao Ấn Độ chọn trung lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine?
- Đẩy mạnh truyền thông về Tháng hành động Vì trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
- Tổng thống Nga đưa ra chỉ thị hỗ trợ các dự án ưu tiên ở Bắc Cực trong bối cảnh các Big Oil rời khỏi nước Nga
- 46/63 tỉnh, thành phố có người dân phản ánh bị gây phiền hà, sách nhiễu
- Shell rút khỏi liên doanh Gydan Energy với Gazprom Neft
- Kỳ vọng gì vào Thượng đỉnh Bộ Tứ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?
- Bên cạnh đường Hồ Chí Minh trên bộ, cần chú trọng đầu tư phát triển đường Hồ Chí Minh trên biển
- Mỹ chuẩn bị gia hạn giấy phép của Chevron ở Venezuela
- Cần điều chỉnh quy hoạch thoát lũ sông Hồng, sông Thái Bình
- Bản tin Dầu khí 25/5: Ả Rập Xê-út vẫn coi Nga là một phần không thể thiếu của OPEC+
- Khen thưởng cá nhân, tổ chức có đóng góp vào thành công SEA Games 31
- Lập tổ công tác phân bổ vốn phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
-
Tại sao Ấn Độ chọn trung lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine?
-
Đẩy mạnh truyền thông về Tháng hành động Vì trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
-
Tổng thống Nga đưa ra chỉ thị hỗ trợ các dự án ưu tiên ở Bắc Cực trong bối cảnh các Big Oil rời khỏi nước Nga
-
46/63 tỉnh, thành phố có người dân phản ánh bị gây phiền hà, sách nhiễu
-
Shell rút khỏi liên doanh Gydan Energy với Gazprom Neft