Ấn Độ cho phép đầu tư nước ngoài vào các nhà máy điện hạt nhân?
![]() |
| Ảnh: OP |
Ngay cả khi Ấn Độ thông qua việc sửa đổi luật đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hạt nhân để cho phép sở hữu cổ phần nước ngoài lên tới 49%, bất kỳ khoản đầu tư nào cũng có thể vẫn cần phải được chính phủ phê duyệt trước, theo các nguồn tin của Reuters.
Hiện tại, Ấn Độ có 8 gigawatt (GW) công suất điện hạt nhân đang vận hành, do Tập đoàn Điện hạt nhân Ấn Độ (NPCIL), một doanh nghiệp nhà nước, quản lý.
Hồi tháng 2 vừa qua, ngân sách liên bang đã đưa ra kế hoạch thúc đẩy mạnh mẽ năng lượng hạt nhân như một phần trong chiến lược chuyển đổi năng lượng dài hạn của Ấn Độ. Chính phủ hiện đặt mục tiêu đạt 100 GW công suất điện hạt nhân lắp đặt vào năm 2047, với mục tiêu “đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột chính trong cơ cấu năng lượng của Ấn Độ”.
Chính phủ Ấn Độ cũng có thể đẩy nhanh việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân bằng cách thu hút các công ty nước ngoài nếu thay đổi các điều khoản về trách nhiệm pháp lý.
Ấn Độ đang có kế hoạch loại bỏ điều khoản về trách nhiệm trong luật năng lượng hạt nhân nhằm thu hút các công ty nước ngoài, đặc biệt là các công ty Mỹ, tham gia vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân của nước này.
Bộ Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ đã soạn thảo một dự luật nhằm loại bỏ một điều khoản trong Đạo luật Bồi thường Thiệt hại Hạt nhân Dân sự năm 2010, điều khoản khiến các nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm rất lớn nếu xảy ra tai nạn, các nguồn tin chính phủ cho biết với Reuters hồi đầu tháng này.
Tập đoàn điện lực lớn nhất Ấn Độ, NTPC, có kế hoạch đầu tư 62 tỷ USD trong hai thập kỷ tới để xây dựng 30 GW công suất điện hạt nhân, theo các nguồn tin am hiểu trực tiếp về vấn đề này cho Reuters biết đầu năm nay.
NTPC cũng được cho là đang tìm cách thuê các nhà tư vấn để thực hiện nghiên cứu khả thi về các lò phản ứng module nhỏ (SMR) có thể thay thế một số nhà máy điện than cũ của tập đoàn.
NTPC đã phát hành gói thầu thăm dò đầu tiên của Ấn Độ cho các SMR, vốn được coi là tương lai của ngành điện hạt nhân.
Bình An
OP
-
VinFast mở rộng mạnh mẽ tại Ấn Độ với 24 đại lý đi vào hoạt động
-
Doanh nghiệp dầu khí Ấn Độ chịu hệ lụy từ trừng phạt Nga
-
Chuyển dịch địa chính trị tại Nam Á: Bước đi chiến lược của Ấn Độ trong trật tự mới
-
Mỹ "siết" dầu Nga: Ấn Độ đối diện thách thức đảm bảo nguồn cung
-
Phát triển cấp bách các nguồn điện, tái khởi động điện hạt nhân bảo đảm an ninh năng lượng
-
Giá xăng vượt 20.000 đồng/lít, tăng mạnh cùng các mặt hàng dầu
-
Vì sao giá khí đốt của Mỹ giảm?
-
VPI dự báo giá xăng dầu đảo chiều tăng mạnh 5,2-7,8% trong kỳ điều hành ngày 30/10
-
Cần thiết lập, vận hành thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon
-
Thị trường dầu mỏ giữa vòng xoáy cung - cầu và địa chính trị


