Ấn Độ: Chiến binh Hồi giáo tấn công đoàn xe cảnh sát
Vụ tấn công xảy ra trên đường cao tốc gần thị trấn Pampore, thuộc phía bắc bang Jammu & Kashmir đã làm 8 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng, 20 người bị thương. Tuy nhiên, theo người phát ngôn nhóm Hồi giáo Lashkar-e-Taiba (LeT), vụ tấn công được thực hiện bởi nhóm chiến binh liều chết của nhóm này. Và trong cuộc giao tranh kéo dài một giờ đồng hồ đã có 13, chứ không phải chỉ 8 cảnh sát thiệt mạng, như thông tin công bố bởi cảnh sát Ấn Độ.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Ngay sau khi thông tin về vụ tấn công của các chiến binh Hồi giáo được công bố, bà Mehbooba Mufti, Thủ hiến bang Jammu - Kashmir đã lên án cuộc tấn công hôm thứ Bảy. "Mục đích duy nhất của hành vi bạo lực đẫm máu này là để gây ra thêm những thảm kịch và những nỗi khốn khổ cho người dân", bà Mufti cho biết.
Bạo lực ở Kashmir đã tăng vọt trong bối cảnh gia tăng căng thẳng và mong muốn ly khai ở các khu vực người Hồi giáo chiếm đa số, nơi nhiều thập kỷ đã trở thành trung tâm của cuộc đấu chiến lược giữa Ấn Độ và Pakistan.
Hồi tháng trước, các chiến binh Hồi giáo cũng đã bắn chết ba cảnh sát. Còn trước đó, vào tháng Hai, các chiến binh đã tấn công một xe buýt chở sĩ quan dự bị ở gần Srinagar, trước khi đột nhập vào một cơ sở đào tạo.
Hương Thu
Theo Reuters
-
Ấn Độ chuyển hướng sang dầu mỏ ở Mỹ Latinh và châu Phi
-
Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân tiết kiệm nhiên liệu
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ
-
Ấn Độ tranh thủ mua dầu Iran sau khi Mỹ nới lỏng trừng phạt
-
Xung đột Israel - Iran: Kinh tế Ấn Độ đối mặt "kịch bản ác mộng"
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines
-
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore
-
Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công bố khả năng tương thích với xăng E10
-
Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn
