Ả Rập Xê-út phủ nhận tin đồn thất thiệt của báo Mỹ về sản lượng dầu OPEC
![]() |
| Hoàng tử Abdulaziz bin Salman - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út |
Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa thông tin rằng, trong chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo (ngày 4/12), OPEC và các đồng minh có thể sẽ bàn luận về việc tăng tổng hạn ngạch sản xuất của toàn nhóm thêm 500.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, bài báo trích lời các đại biểu của OPEC mà không nêu rõ quốc tịch của họ.
Trao đổi với SPA về cuộc họp tháng 12, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út cũng khẳng định: “Ai cũng biết rằng OPEC+ không thảo luận về bất kỳ điều gì trước khi họp”.
Trước khi xuất hiện thông tin tăng sản lượng, giá dầu đã giảm mất hơn 5%. Nhưng sau khi Wall Street Journal đăng bài báo trên, giá dầu tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất được ghi nhận từ tháng 1/2022, và tăng lên chưa đầy 1% sau lời phủ nhận của Ả Rập Xê-út.
Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết, OPEC+ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng nếu cần. Ông cũng nói thêm: “Quyết định cắt giảm 2 triệu thùng/ngày hiện nay của OPEC+ sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2023. Nếu cần phải hành động thêm để cân bằng lại thị trường, chúng tôi sẵn sàng can thiệp”.
Quyết định cắt giảm hạn ngạch sản lượng của OPEC+ đã gây nhiều bất ngờ cho thị trường toàn cầu. Vào tháng 10/2022, tổ chức này đã giảm 100.000 thùng/ngày khỏi hạn ngạch sản xuất, theo sau đó là quyết định giảm 2 triệu thùng/ngày từ tháng 11, bất chấp sự phản đối từ một số quốc gia, trong đó có cả Mỹ.
Ngọc Duyên
AFP
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 30/5: Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran
-
Kịch bản giá dầu lên 250 USD/thùng đang trở nên đáng tin hơn?
-
Nga vẫn là nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu của Syria
-
OPEC+ thống nhất tăng sản lượng lần ba kể từ khi eo biển Hormuz đóng cửa
-
Thế giới dịch chuyển sang quỹ đạo năng lượng mới

