Ả Rập Xê-út phá vỡ một thỏa thuận bí mật với Mỹ

08:19 | 28/10/2022

5,873 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thỏa thuận bí mật giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê-út về tăng sản lượng dầu mỏ đã bị phá vỡ.
Ả Rập Xê-út phá vỡ một thỏa thuận bí mật với Mỹ
Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman

Theo New York Times, Ả Rập Xê-út đã ký một thỏa thuận bí mật với Mỹ để tăng sản lượng dầu từ tháng 9 đến tháng 10/2022, nhưng sau đó đã phá bỏ cam kết theo hướng có lợi cho Nga khi quyết định cắt giảm sản lượng với các nước OPEC+.

The Wall Street Journal dẫn lời những người trong Chính phủ Ryad đưa tin Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman không mấy tin tưởng vào “tài năng” của Tổng thống Joe Biden khi chỉ ra hàng loạt những sai lầm của người này.

“Ông bin Salman nói với các cố vấn của mình rằng ông đã không ấn tượng với Joe Biden kể từ khi người này là Phó Tổng thống Mỹ và rằng ông ấy thích cựu Tổng thống Donald Trump hơn”, nhật báo The Wall Street Journal viết.

Báo Continental Observer cho rằng việc OPEC+ thông qua quyết định cắt giảm sản lượng đã chỉ ra thái độ rõ ràng của Ả Rập Xê-út với Mỹ.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê-út cảnh báo về việc lạm dụng kho dự trữ dầuBộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê-út cảnh báo về việc lạm dụng kho dự trữ dầu
Ả Rập Xê-út phản bác cáo buộc dồn dập của MỹẢ Rập Xê-út phản bác cáo buộc dồn dập của Mỹ
Quan hệ Mỹ và Ả Rập Xê-út có nguy cơ rạn nứt nghiêm trọngQuan hệ Mỹ và Ả Rập Xê-út có nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng
Bị phớt lờ, Mỹ đe dọa ngừng bán vũ khí cho Ả Rập Xê-útBị phớt lờ, Mỹ đe dọa ngừng bán vũ khí cho Ả Rập Xê-út

Ngọc Duyên

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc