Ả Rập Xê-út hướng tới đạt 13 triệu thùng/ngày
![]() |
Trước đó, Tập đoàn năng lượng khổng lồ Saudi Aramco hồi tháng 3 năm 2020 đã thông báo rằng, họ được Bộ Năng lượng chỉ đạo tăng công suất bền vững tối đa từ 12 triệu thùng/ngày lên 13 triệu thùng/ngày.
Thông báo kể trên được đưa ra một ngày sau khi Saudi Aramco báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên tăng 82%, được thúc đẩy bởi giá dầu toàn cầu tăng do cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Kết quả kinh doanh này đã giúp Aramco soán ngôi Apple vào tuần trước để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường.
Ả Rập Xê-út, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đang từ chối yêu cầu tăng sản lượng của Mỹ trong nỗ lực bình ổn giá năng lượng, kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine.
Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã nhấn mạnh cam kết của họ với liên minh dầu mỏ OPEC+, cũng như khẳng định sự độc lập ngày càng tăng của Riyadh và Abu Dhabi trước đồng minh lâu năm là Mỹ.
Năm ngoái, trước thềm hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26, Ả Rập Xê-út đã cam kết đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2060.
Bình An
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (16/3 - 22/3)
-
Ả Rập Xê-út khởi động lại nhà máy lọc dầu hàng đầu Ras Tanura
-
Saudi Aramco cắt giảm sản lượng dầu do khủng hoảng eo biển Hormuz
-
Saudi Aramco đang tìm cách chuyển hướng dòng dầu ra khỏi eo biển Hormuz
-
Saudi Aramco đưa cuộc cách mạng khí đá phiến đến sa mạc Ả Rập
-
Tái cấu trúc thị trường năng lượng: Lời giải không chỉ từ nguồn cung
-
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà
-
Tìm lời giải bền vững cho thị trường xăng dầu
-
Doanh thu dầu mỏ của Nga tăng vọt nhờ xung đột Mỹ-Iran
-
Bốn tuần xung đột: Những gì đã xảy ra với thị trường dầu mỏ?


