5 quốc gia không thể chinh phục bằng sức mạnh quân sự
![]() |
| Binh lính Nga tham gia duyệt binh |
Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ và Afghanistan là những quốc gia không thể chinh phục được, theo trang web của Mỹ.
Trong số các lý do tại sao không thể chinh phục được nước Nga, trang mạng We are the Mighty cho rằng ngoài các điều kiện khí hậu, lãnh thổ rộng lớn và sức mạnh quân đội, còn có đặc thù tính cách của người dân Nga.
"Đúng vậy, người Nga thà phá hủy đất nước của họ hơn là để lại cho bất cứ kẻ xâm lược nào. Vì vậy, bất kỳ kẻ xâm lược nào cũng phải nhớ rằng họ sẽ phải chiến đấu với tất cả người Nga trong 11 vùng, tương đương với số múi giờ của nước Nga”, We are the Mighty giải thích.
Về nước Mỹ, các tác giả cho rằng nước này không thể bị chinh phục vì sức mạnh của lực lượng vũ trang của họ. Một thực tế là đất nước này nhiều vũ khí hơn cư dân, 330 triệu người.
Theo We are the Mighty, với 1,3 tỷ người dân, lãnh thổ rộng lớn, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sử dụng rộng rãi công nghệ nước ngoài, và có lực lượng vũ trang hùng mạnh là những lý do khiến Trung Quốc không thể bị xâm lược.
Đề cập đến những vấn đề mà một kẻ xâm lược tiềm năng có thể phải đối mặt tại Ấn Độ, trang mạng của Mỹ cho biết ngoài đặc thù khí hậu và địa lý, hải quân Ấn Độ có một số lượng tàu ngầm khổng lồ, sẽ khóa chặt lối tiếp cận đường biển của kẻ thù.
Điều khiến Afghanistan khó có thể bị chinh phục trước tiên là địa hình. Nhưng lý do quan trọng nhất tại sao không ai có thể chinh phục đất nước này là bất kỳ kẻ xâm lược nào cũng không thể kiểm soát được toàn bộ người dân Afghanistan. Quốc gia này có rất nhiều nhóm sắc tộc, luôn xung đột với nhau.
Th.Long
AFP
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
Nga xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trước khủng hoảng
-
Thúc đẩy hợp tác hàng hải Việt Nam - Liên bang Nga
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương


