39 tàu Hàn Quốc tìm kiếm thi thể viên chức bị bắn chết

17:34 | 27/09/2020

255 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhà chức trách Hàn Quốc tiếp tục tìm kiếm thi thể, đồ đạc của viên chức ngành thủy sản bị quân đội Triều Tiên bắn chết, bất chấp cảnh báo từ Bình Nhưỡng về xâm phạm vùng biển.
39-tau-han-quoc-tim-kiem-thi-the-vien-chuc-bi-ban-chet
Tàu Hàn Quốc tìm kiếm thi thể viên chức bị bắn chết

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc đã huy động 39 tàu, bao gồm 16 tàu hải quân và 6 máy bay để tiến hành tìm kiếm ở khu vực gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL), nơi viên chức 47 tuổi mất tích hôm 21/9.

Đây là ranh giới kiểm soát quân sự được lập ra sau thỏa thuận ngừng bắn năm 1953, đóng vai trò như biên giới thực tế trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Từ những năm 1990, Bình Nhưỡng đã tuyên bố không chấp nhận NLL, lập luận rằng đường ranh giới nên được vẽ lại xa hơn về phía nam.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã hối thúc Seoul dừng mọi hoạt động tìm kiếm kiếm, cho rằng nó xâm phạm lãnh hải của nước này.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 27/9 cho hay: "Chúng tôi không bao giờ bỏ qua bất kỳ hành vi xâm phạm nào vào lãnh hải của chúng tôi. Và chúng tôi nghiêm túc cảnh báo phía Hàn Quốc không vi phạm điều đó".

"Chúng tôi kêu gọi phía Hàn Quốc ngừng ngay lập tức việc xâm phạm Đường Phân giới Quân sự (MDL) ở vùng biển phía tây, động thái có thể dẫn đến leo thang căng thẳng", KCNA nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, một quan chức Tuần duyên Hàn Quốc nói rằng các hoạt động tìm kiếm đang diễn ra nghiêm ngặt tại vùng biển phía nam Đường giới hạn phía Bắc (NLL).

Ông này nói: "Chúng tôi đang tiến hành tìm kiếm với việc mở rộng quy mô tàu bè và nhân sự trong hôm nay".

Bình An

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc