3 năm, lực lượng 141 thu 19 súng quân dụng, hàng trăm viên đạn

17:29 | 11/03/2014

1,539 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng ngày 11/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và Sơ kết việc thực hiện kế hoạch 141/KH-CAHN-PV11 về tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe máy, lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định, mang vũ khí khi tham gia giao thông.

 

Những khẩu súng quân dụng và súng tự chế mà các tổ 141 thu giữ được.

Đợt cao điểm Tết Nguyên đán, Công an Hà Nội trấn áp quyết liệt các loại tội phạm có tổ chức, băng ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm kinh tế, buôn bán phụ nữ trẻ em, tội phạm ma tuý. Các mục tiêu trọng điểm và các địa điểm diễn ra các sự kiện chính trị - văn hoá - thể thao được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Từ ngày 16/12/2013 đến ngày 28/2/2014, Công an thành phố đã khám phá 663 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1.027 đối tượng (giảm 248 vụ so với cùng kỳ năm trước), triệt phá 300 ổ nhóm tệ nạn xã hội.

Về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, Công an Hà Nội đã phát hiện, khám phá 770 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình thực hiện kế hoạch 141 (từ tháng 8/2011 đến 28/2/2014), các tổ công tác đã kiểm tra, xử lý gần 90.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hành chính hơn 49 tỉ đồng, tạm giữ hơn 46.000 lượt phương tiện. Các tổ công tác 141 cũng đã phát hiện, thu giữ được 19 khẩu súng quân dụng, hơn 300 viên đạn...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương những kết quả Công an Hà Nội đã đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ  và những kết quả mà lực lượng 141 đã đạt được trong hơn 2 năm qua.

"Thời gian tới, Công an Hà Nội cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Công an năm 2014. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và triển khai tốt công tác nghiệp vụ cơ bản theo đúng quy định. Chủ động phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, làm tốt việc quản lý cư trú của người nước ngoài, chú ý ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục duy trì và rút ra kinh nghiệm để thực hiện mô hình 141 có hiệu quả hơn, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân…

Thượng tướng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 10 tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố được tặng thưởng Huân chương Chiến công; 25 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 19 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an; 23 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội; 26 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Ban chỉ đạo 197 Hà Nội vì thành tích xuất sắc trong cao điểm bảo vệ Tết và trong việc thực hiện Kế hoạch 141...

T.Minh