2022: Lợi nhuận khủng của Big Oil vượt các công ty thương mại toàn cầu
![]() |
Theo dữ liệu từ Bernstein Research được Financial Times trích dẫn, Shell đã tạo ra 16 tỷ USD thu nhập trước thuế từ nhánh kinh doanh năng lượng của mình, trong khi TotalEnergies kiếm được 11,5 tỷ USD và BP kiếm được 8,4 tỷ USD.
Những con số này so với lợi nhuận kinh doanh kỷ lục của Vitol trong năm ngoái là gần 15 tỷ USD, tiếp theo là 8,5 tỷ USD của Trafigura, 5,4 tỷ USD của Gunvor và 4,9 tỷ USD của Mercuria.
"Nhìn chung, ba công ty dầu mỏ châu Âu dẫn đầu nhóm", các nhà phân tích Oswald Clint, Alex McColl và Edouard Nelson cho biết trong một nghiên cứu được xuất bản bởi Financial Times.
Hôm 2/5, mặc dù giá dầu và khí đốt giảm, BP đã báo cáo khoản lãi 5 tỷ USD cho quý I/2023, vượt qua ước tính của các nhà phân tích và thu nhập quý IV năm ngoái, với lý do giao dịch khí đốt "đặc biệt" và "kết quả kinh doanh dầu rất tốt".
Bernstein Research lưu ý rằng, mặc dù thường khó tạo ra sự so sánh do các yếu tố công khai tài chính phức tạp và trong khi một số số liệu không thể so sánh trực tiếp, kết quả thu nhập cho thấy tầm quan trọng của các hoạt động giao dịch đối với các đại gia dầu mỏ châu Âu đã tăng lên rõ rệt.
Xu hướng mới đó tiếp tục đạt được đà với việc gã khổng lồ ExxonMobil của Mỹ thông báo vào tháng 2 rằng họ sẽ thành lập bộ phận thương mại toàn cầu của riêng mình vào cuối năm nay trong một cuộc cải tổ lớn nhằm thúc đẩy "cường độ thương mại".
Bình An
-
VPI dự báo giá xăng giảm nhẹ 0,5 - 1,2% trong kỳ điều hành ngày 22/5
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 20/5: Đức không còn phản đối năng lượng hạt nhân
-
Đối thoại kinh doanh UAE - Mỹ: Đẩy mạnh hợp tác chiến lược về năng lượng, công nghệ và khai thác
-
Tin Thị trường: Sắc đỏ phủ bóng thị trường dầu quốc tế
-
Nhiệm vụ mới lấp đầy kho dự trữ khí đốt của châu Âu