200 người đang chạy đua cứu hộ vụ sập hầm lò ở Hòa Bình

19:30 | 19/11/2015

727 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Hòa Bình, đến trưa ngày 19/11, lực lượng cứu hộ đã tổ chức nhiều phương án cứu hộ cứu nạn mới, tuy nhiên vẫn mới chỉ tìm thấy xác 1 công nhân, 2 công nhân vẫn mất tích, khả năng sống sót của 2 công nhân này rất ít.

Theo thông tin ban đầu, hồi 10h30’ ngày 18/11, tại khu vực thăm dò mỏ than của Công ty TNHH Tân Sơn có trụ sở tại xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc xảy ra vụ tai nạn lao động sập hầm than. Hiện trường xác định sơ bộ như sau: Khu vực thăm dò than có đường hầm dài khoảng 600m, vị trí đường hầm bị sập cách cửa hầm khoảng 450m, khi xảy ra sự việc có 6 người đang làm việc trong hầm, trong đó có 3 người đã thoát được ra ngoài, còn lại 3 người bị mắc kẹt trong hầm. Cụ thể: anh Bùi Văn Thỏn, Bùi Văn Quý và anh Bùi Văn Tuấn là công nhân của Công ty TNHH Tân Sơn, cùng trú tại xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

200 nguoi dang chay dua cuu ho vu sap ham lo o hoa binh
Bên trong lò than bị sập khiến 1 người tử vong, 2 người đang mắc kẹt. Ảnh: vtc.vn
 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 18/11, UBND tỉnh Hòa Bình đã phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu hộ.

Đại tá Trần Văn Hoàn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Công an huyện Tân Lạc huy động 50 CBCS, phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn huy động 20 CBCS phối hợp lực lượng Quân đội (10 CBCS lực lượng Công binh tỉnh và Ban chỉ huy quân sự huyện) cùng chính quyền xã Lỗ Sơn và Công ty TNHH Tân Sơn (50 người) tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Đến chiều 18/11, đã phát hiện và đưa được 1 thi thể ra ngoài (Sơ bộ xác định danh tính là anh Bùi Văn Thỏn).

200 nguoi dang chay dua cuu ho vu sap ham lo o hoa binh
200 nguoi dang chay dua cuu ho vu sap ham lo o hoa binh
200 người đang nỗ lực tham gia cứu hộ công nhân mất tích. Ảnh: vtc.vn

 Hiện nay Công an tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương, huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ cùng với các phương tiện cứu nạn cứu hộ để tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Đồng thời chỉ đạo phối hợp Thanh tra Sở Lao động, thương bình và xã hội thu thập tài liệu tiến hành điều tra xác minh về vụ việc.

Chiều ngày 19/11, sẽ tăng cường lực lượng cứu hộ khoảng trên 200 người tham gia cứu hộ, gồm lực lượng Công an, Quân đội, lực lượng Công an xã và dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ của Công ty TNHH Tân Sơn tập trung cứu hộ bằng được 2 người còn lại trong thời gian nhanh nhất có thể.

200 nguoi dang chay dua cuu ho vu sap ham lo o hoa binh
 
200 nguoi dang chay dua cuu ho vu sap ham lo o hoa binh
Lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình tham gia cứu hộ. Ảnh: giadinh.net.vn

Về phương án cứu hộ, hiện lực lượng cứu hộ đang thực hiện phương án huy động lực lượng xúc, gùi đất, than ra ngoài để cứu hộ. Dự kiến nếu không có hiệu quả sẽ thử nghiệm Phương án 2: Tiến hành bơm nước vào hiện trường bị sập để chuyển hóa số đất, than tại khu vực bị sập thành bùn, sau đó dùng bơm cao áp hút bùn ra để cứu hộ. 

Ngày 19/11, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Công văn số 177-CV/VPTU thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc tập trung chỉ đạo triển khai công tác tìm kiếm người mất tích, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, khắc phục thiệt hại, thăm viếng, hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân, làm rõ nguyên nhân, nếu có vi phạm về an toàn lao động và các quy định khác thì xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật…

Công an nhân dân

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc