150 sản phẩm được bình chọn là “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”

21:30 | 06/11/2023

268 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 6/11, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông qua kết quả Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2023.

Báo cáo kết quả Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, năm 2023, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết: Tính đến ngày 30/9/2023, Ban tổ chức đã tiếp nhận 170 đơn đăng ký tham gia Bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” của các doanh nghiệp, trong đó, có 166 doanh nghiệp với 345 sản phẩm, dịch vụ thuộc 18 nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký tham gia. Từ đây, đã lựa chọn ra 150 sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Chương trình.

150 sản phẩm được bình chọn là “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Kết quả bình chọn trên website: binhchonhangviet.com.vn, từ tháng 7/2023 đến 20/9/2023, Ban tổ chức đã tổ chức các Booth bình chọn lưu động và các chương trình hoạt náo tặng quà tại các điểm siêu thị, khu dân cư, văn phòng thuộc các hệ thống. Về bình chọn trực tiếp, Ban tổ chức đã phát hành 6.000 phiếu bình chọn với 100% phiếu thu về hợp lệ. Tổng số lượt bình chọn đạt 220.008 lượt, tăng 77,8% so với năm 2022 (năm 2022, đạt 124.098 lượt).

Tổng hợp kết quả bình chọn online và offline đạt 563.169 lượt, tăng 76,28% so với năm 2022 (năm 2022, đạt 330.813 lượt).

Từ ngày 20/10/2023, căn cứ kết quả bình chọn của người tiêu dùng và đánh giá, chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban tổ chức đã xác định 150 sản phẩm của 140 doanh nghiệp được phân vào 4 Top sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn năm 2023 theo điểm số từ cao xuống thấp, cụ thể: Top 1: 25 sản phẩm, dịch vụ; Top 2: 35 sản phẩm, dịch vụ; Top 3: 40 sản phẩm, dịch vụ; Top 4: 50 sản phẩm, dịch vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương biểu dương, ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, bài bản và tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Ban tổ chức cũng như sự công tâm, khách quan, trách nhiệm của Ban Giám khảo Chương trình.

Bà Nguyễn Lan Hương đề nghị, sau khi đã thống nhất danh sách các sản phẩm được trao tặng, Ban tổ chức Chương trình cần triển khai các nội dung tiếp theo để buổi Lễ tôn vinh Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2023 được tổ chức chu đáo, thành công tốt đẹp, tạo sức lan tỏa trong xã hội; phát hành Kỷ yếu Chương trình để khuyến khích, tôn vinh những sản phẩm Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích bình chọn.

150 sản phẩm được bình chọn là “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”
Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương thông tin về lễ tôn vinh.

* Cũng tại Hội nghị, Sở Công Thương Hà Nội đã thông tin về Lễ tôn vinh Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2023. Theo đó, Lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” và khai mạc Lễ hội thương hiệu sản phẩm thời trang Việt năm 2023, dự kiễn diễn ra ngày 17/11/2023, tại Quảng trường Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ.

Lễ hội thương hiệu sản phẩm thời trang Việt năm 2023 có quy mô gần 150 gian hàng được trang trí theo mô hình phố cổ trước gian hàng; khu trưng bày sản phẩm (khu trình diễn dệt may của các nghệ nhân, làng nghề và khu triển lãm trưng bày các sản phẩm thời trang tiêu biểu); 4 khu tiểu cảnh (mô hình Khuê Văn Các, làng cổ Đường Lâm, Tháp rùa Hoàn Kiếm, cầu Long Biên), diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/11/2023, tại không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ.

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Chương trình năm nay đã kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành công của những kỳ tổ chức trước đó. Đồng thời, có những nghiên cứu, điều chỉnh nhiều nội dung, cải tiến mới trong công tác triển khai, đánh giá sản phẩm dịch vụ tham gia một cách khách quan, chặt chẽ và phù hợp hơn.

Qua đó, nâng cao giá trị giải thưởng tôn vinh dành cho các doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực, chủ động phát huy sự sáng tạo trong việc cải tiến chất lượng, mẫu mã, sản phẩm dịch vụ, công tác tuyên truyền quảng bá và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội và cộng đồng.

Quang Phú