10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

10:19 | 08/01/2019

932 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018 là giải thưởng của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội dành cho những người có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo - phát triển kinh tế; văn hóa - nghệ thuật; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; thể dục - thể thao; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.  

1. Trần Bảo Duy (2006) - Lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học

Trần Bảo Duy là học sinh lớp 7A0 trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội. Trần Bảo Duy đã đạt huy chương vàng ở nhiều kỳ thi, như: Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO, Toán châu Á - Thái Bình Dương APMOPS, Toán quốc tế AMO, Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ MYTS. Ngoài ra, em còn đạt hạng xuất sắc (High Distinction) ở kỳ thi Toán quốc tế IKMC và giải nhất Tài năng nhí Hà Nội với tiết mục độc tấu piano.

2. Phạm Đức Anh (2000) - Lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học

Phạm Đức Anh là sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. Phạm Đức Anh đã giành hai huy chương vàng Olympic Hóa học trong hai năm liên tiếp. Với thành tích đã đạt được, cựu học sinh của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Phạm Đức Anh đã được trao Huân chương Lao động hạng ba.

10 guong mat tre tieu bieu thu do nam 2018
Phạm Đức Anh

3. PGS Phan Ngọc Huyền (1983) - Lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học

Giảng viên Phan Ngọc Huyền (sinh năm 1983, khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội) là phó giáo sư trẻ nhất được bổ nhiệm trong năm 2018 của Đại học Sư phạm Hà Nội, đã xuất bản được một sách nghiên cứu và tham gia biên soạn 14 đầu sách tham khảo, phổ biến kiến thức, công bố hơn 40 bài báo, tham luận khoa học cũng như tham gia nghiên cứu, biên soạn sách giáo khoa phổ thông mới.

4. Nguyễn Phương Thảo (2000) - Lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học

Nguyễn Phương Thảo là sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguyễn Phương Thảo đã giành được một huy chương bạc và một huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế. Đặc biệt, năm 2018, Phương Thảo còn vượt qua 261 thí sinh để trở thành người có điểm số cao nhất thế giới, góp phần làm nên lịch sử cho đoàn Việt Nam ở kỳ thi này.

Với thành tích đã đạt được, cựu học sinh của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Nguyễn Phương Thảo đã được trao Huân chương Lao động hạng ba.

10 guong mat tre tieu bieu thu do nam 2018
Nguyễn Phương Thảo

5. Đặng Xuân Trường (1991) - Lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế

Đặng Xuân Trường hiện là Giám đốc Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Hachi. Sinh năm 1991, anh Trường là gương thanh niên thủ đô khởi nghiệp năm 2017, từng nhận học bổng của Học viện kỹ thuật Hoàng gia Anh, là ứng viên tham gia hội nghị thượng đỉnh toàn cầu tại Hydrabad Ấn Độ dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Mỹ - Chính phủ Ấn Độ.

Hachi, công ty của anh Trường, đang là đơn vị khởi nghiệp hàng đầu miền Bắc về xây dựng trang trại thủy canh trồng rau sạch bằng việc áp dụng công nghệ cao, tự động hóa với 108 công trình nhà phố, 18 trang trại thủy canh, 20.000 m2 diện tích sản xuất, 50 tấn rau sạch cung cấp ra thị trường.

6. Lê Trọng Hiếu (1983) - Lĩnh vực An ninh quốc phòng

Lê Trọng Hiếu là Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa, được tuyên dương. Thiếu tá Lê Trọng Hiếu đã giành Huân chương Chiến công hạng ba cùng Bằng khen của Bộ trưởng Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2016-2017. Anh được Giám đốc Công an Thành phố trao hai giấy khen nhờ có thành tích điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản.

7. Nguyễn Thị Thu Hằng (1995) - Lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật

Nguyễn Thị Thu Hằng là sinh viên năm thứ 4 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Em giành giải vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore năm 2018. Trước đó, cô gái sinh năm 1995 từng đạt giải nhất Sao Mai toàn quốc năm 2015 dòng nhạc dân gian và tốt nghiệp xuất sắc hệ trung cấp bốn năm chuyên nghiệp ở học viện.

8. Nguyễn Quang Hải (1997) - Lĩnh vực Thể dục - Thể thao

Nguyễn Quang Hải là cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội, thành viên Đội tuyển bóng đá quốc gia, Nguyễn Quang Hải được nhiều người hâm mộ trong nước và quốc tế nhớ đến với những bàn thắng đẹp mắt ở ba giải đấu lớn năm 2018 là giải U23 châu Á, Asiad và AFF Cup. Nguyễn Quang Hải được đánh giá là quân bài chiến thuật không thể thay thế trên hàng công của HLV Park Hang-seo.

Nhờ màn trình diễn ấn tượng, Quang Hải đạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 và cầu thủ xuất sắc nhất giải AFF Cup. Trước Quang Hải, chỉ có thủ môn Dương Hồng Sơn nhận được giải thưởng này ở AFF Cup 2008.

10 guong mat tre tieu bieu thu do nam 2018
Nguyễn Quang Hải

9. Lại Gia Thành (1998) - Lĩnh vực Thể dục - Thể thao

Lại Gia Thành, là vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội, cũng đạt thành tích ấn tượng với ba huy chương vàng và một huy chương bạc cử tạ trẻ thế giới, ba huy chương vàng cử tạ trẻ châu Á cùng nhiều huy chương ở các giải trong nước.

10. Trần Xuân Chiến - Lĩnh vực công tác Đoàn và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Trần Xuân Chiến là nhân viên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư NTC Việt Nam. Anh Chiến được tuyên dương vì đã giúp đỡ hàng trăm thanh niên lập nghiệp, nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng tình nguyện vì cộng đồng từ Trung ương Đoàn, Trung ương Hội chữ Thập đỏ và các đơn vị thuộc Hà Nội.

Chương trình Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018; Dạ hội Chào Xuân mới 2019 được Thành đoàn Hà Nội tổ chức vào tối 8/1 tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ. Đây là hoạt động đầu tiên của Đoàn Thanh niên Thành phố khởi động cho Năm Thanh niên tình nguyện 2019.

Phú Văn

10 guong mat tre tieu bieu thu do nam 2018Đoàn Khối DNTW công nhận ba công trình thanh niên tiêu biểu của PV GAS
10 guong mat tre tieu bieu thu do nam 2018Hơn 350 thanh niên tiêu biểu dự triển lãm Hoàng Sa
10 guong mat tre tieu bieu thu do nam 2018Cụm dự án Khí - Điện Nhơn Trạch được gắn biển công trình thanh niên tiêu biểu