TKV tham gia cứu hộ vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

17:47 | 18/12/2014

833 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong 2 ngày 17 và 18/12/2014, lực lượng Cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) với các trang thiết bị đặc chủng đã lên đường từ Hà Nội và Quảng Ninh vào Lâm Đồng để tham gia công tác cứu hộ vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng - Đa Chomo. Đoàn gồm 9 cán bộ cấp cứu mỏ giỏi nhất của Tập đoàn do đồng chí Hoàng Bạch Đằng - Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu mỏ - TKV làm trưởng đoàn.

Lực lượng cứu hộ TKV tiếp cận hiện trường

Sau khi đoàn cứu hộ TKV tiếp cận hiện trường nơi xảy ra sự cố sập hầm. Phương án đầu tiên đưa ra là nhanh chóng hút nước từ dưới hầm ra ngoài, việc thông khí và cung cấp lương thực để duy trì tốt sức khỏe cho các công nhân bị mắc kẹt. Hiện mũi cứu hộ này cùng vật dụng đào lò chuyên nghiệp đang tiến hành đào một đường song song đường bị sập đâm thủng lối vào đưa người ra. Việc điều động thêm mũi cứu hộ thứ hai vào tiếp ứng sẽ nhanh chóng mở thông con đường này.

Trước đó, ngay khi sự cố xảy ra, Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo đồng chí Lê Việt Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm đồng - TKV (nguyên là Phó Giám đốc Công ty than Khe Chàm - có nhiều kinh nghiệm trong công tác cứu hộ các sự cố hầm lò) và 6 cán bộ cứu hộ giỏi của Công ty Nhôm Lâm Đồng trực tiếp  tham gia công tác cứu hộ.

Khoảng 2h sáng nay (18/12), Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn cùng 10 thợ lò đặc biệt tinh nhuệ đến từ các công ty khai thác than hầm lò lớn trong Tập đoàn đã đáp chuyến bay vào Lâm Đồng để tiếp ứng cùng mũi cứu hộ thứ nhất của Tập đoàn đã vào tới hiện trường vụ sập hầm thủy điện của Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo (thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) mở đường cứu 12 công nhân đang bị mắc kẹt.

10 thợ lò tiếp ứng được tuyển chọn thuộc 2 đơn vị Công ty than Hòn Gai và Công ty CP than Hà Lầm. Họ đều là những thợ lò bậc cao nhất 6/6, có thành tích đào lò xuất sắc nhất Tập đoàn, có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm.

P.V

  • el-2024