Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Mang tết ấm áp đến người lao động

09:17 | 23/02/2018

276 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dịp tết Mậu Tuất 2018, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà cho hàng trăm công nhân, lao động (CNLĐ) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), để CNLĐ đón một cái tết ấm áp, vui tươi.  

Công đoàn TKV đã sớm có kế hoạch chăm lo tết cho CNLĐ, tổ chức thăm hỏi, tặng 1.122 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho CNLĐ diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình công nhân bị tai nạn lao động (TNLĐ), công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai... Công đoàn TKV và các đơn vị cũng bàn giao hàng chục ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” cho các gia đình CNLĐ.

mang tet am ap den nguoi lao dong
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân thăm hỏi, tặng quà gia đình công nhân Trần Quốc Quyền, Công ty Than Hòn Gai

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân và các Phó chủ tịch, các ban chuyên đề Công đoàn TKV cùng lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn, công đoàn các đơn vị đã trực tiếp đến các gia đình công nhân xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ... để thăm hỏi, chúc tết và tặng quà.

Tại Công ty Than Hòn Gai, đoàn đã đến thăm, chúc tết gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn Trần Quốc Quyền, thợ cơ điện lò bậc 4/7 và gia đình công nhân xuất sắc Bùi Như Hiển, thợ lò bậc 6/6, Tổ trưởng sản xuất Phân xưởng số 3 - khu Thành Công. Tại Công ty CP Than Hà Lầm, đoàn đến thăm, chúc tết gia đình công nhân Nguyễn Xuân Biển, Phân xưởng vận tải lò 1, bị TNLĐ suy giảm sức khỏe phải nghỉ việc, gia đình rất khó khăn và gia đình công nhân xuất sắc có mức thu nhập năm 2017 đạt 350 triệu đồng là thợ lò bậc 6/6, Tổ trưởng sản xuất Bùi Văn Nhất...

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cho biết, bên cạnh đại đa số CNLĐ có việc làm, thu nhập ổn định, những công nhân lao động giỏi, thu nhập cao đã xây được nhà cửa khang trang và đầy đủ tiện nghi, thì còn nhiều gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn do bản thân là lao động chính không may bị TNLĐ hoặc bị đau ốm; vợ, con mắc bệnh hiểm nghèo, bị tật nguyền... rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ để giảm bớt khó khăn.

Phó chủ tịch Công đoàn TKV Phạm Hồng Hạnh và đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thăm hỏi, chúc tết và tặng quà gia đình công nhân Đỗ Văn Hạnh, Phân xưởng đời sống Công ty CP Than Cao Sơn, bản thân bị bệnh hiểm nghèo, có con cũng bị bệnh phải điều trị; thăm hỏi, tặng quà gia đình công nhân Phạm Thế Hùng, Phân xưởng cơ điện lò Công ty Than Nam Mẫu, bản thân bị TNLĐ phải nghỉ việc, có con bị tật nguyền...

Lãnh đạo Công đoàn TKV đã chúc CNLĐ các đơn vị đón năm mới xuân Mậu Tuất 2018 ấm áp, vui tươi, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch. Với các công nhân bị TNLĐ, ốm đau bệnh tật, khó khăn về nhà ở, Công đoàn TKV và các đơn vị tiếp tục hỗ trợ, động viên, để CNLĐ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống gia đình...

Công đoàn TKV đã sớm có kế hoạch chăm lo tết cho CNLĐ, tổ chức thăm hỏi, tặng 1.122 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho CNLĐ diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình công nhân bị tai nạn lao động…

V.T